Lee Chong Wei tìm kiếm chức vô địch sau 7 tháng khát danh hiệu

Với việc Lin Dan rút lui, Lee Chong Wei sẽ có nhiều cơ hội hơn để giành chức vô địch Đan Mạch Super Series 2017.

Hôm nay giải Super Series thứ 9 trong năm 2017 sẽ chính thức được khai diễn ở Đan Mạch. Ở giải này, Son Wan-ho (Hàn Quốc) sẽ là hạt giống số một, trong khi tay vợt chủ nhà Viktor Axelsen được xếp hạt giống số hai.

Trong ngày đầu tiên, tâm điểm sẽ được dồn về cái tên Lee Chong Wei của Malaysia. Tay vợt 34 tuổi được xếp hạt giống số 7 và sẽ có cuộc chạm trán với Pablo Abían (Tây Ban Nha) ở vòng một.

Theo thống kê, Pablo Abían từng đứng thứ 20 thế giới vào năm 2011 nhưng chưa từng giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào. Tay vợt này từng thua Lee Chong Wei ở lần gặp duy nhất tại giải Hồng Kông mở rộng 2011 với tỷ số 21-13, 21-15.

Sau khi Lin Dan rút lui, có thể nói cơ hội vô địch của Lee Chong Wei đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên Lee sẽ cần phải vượt qua Son Wan-ho ở tứ kết trước khi đối đầu Shi Yuqi (Trung Quốc) ở bán kết. Được biết danh hiệu lớn gần nhất của Lee Chong Wei là ở giải Toàn Anh hồi đầu tháng 3 năm nay. Ở giải Nhật Bản mở rộng giữa tháng 9, Lee vào đến chung kết nhưng thua Axelsen sau ba ván.

Ở nội dung đơn nữ, đã có hai hạt giống trong top 8 tuyên bố rút lui là Sun Yu (6, Trung Quốc) và Nozomi Okuhara (8, Nhật Bản).

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 00:20 18/10/2017

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/lee-chong-wei-tim-kiem-chuc-vo-dich-sau-7-thang-khat-danh-hieu-d442641.html