Lễ tưởng niệm 3 năm ngày mất của PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn

Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm 3 năm ngày mất của PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn (2021-2024).

Sáng 13-1, Bệnh viện (BV) Răng hàm mặt trung ương TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm 3 năm ngày mất của PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn (2021-2024), nguyên Viện trưởng Viện Răng hàm mặt Việt Nam (tiền thân của BV Răng hàm mặt trung ương TP.HCM)

Tại lễ tưởng niệm, BS Lê Trung Chánh, Giám đốc BV Răng hàm mặt trung ương TP.HCM, xúc động cho biết ngày 13-1-2021, PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn qua đời vì tuổi cao, sức yếu. Do ảnh hưởng phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian này nên BV không thể tổ chức lễ tưởng niệm ngày mất của ông mà chỉ tiến hành nghi thức tri ân, tưởng nhớ trong nội bộ BV.

PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn (phải) đang phẫu thuật trẻ dị tật sứt môi. Ảnh: BVCC

“Ngay sau dịch bệnh ổn định, BV Răng hàm mặt trung ương TP.HCM phối hợp các cơ quan, đơn vị trong ngành răng hàm mặt cùng gia đình, thân hữu, các thế hệ học trò… của PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn sưu tầm, tổng hợp các hình ảnh, kỷ vật, tư liệu. Sau đó, BV thực hiện những thước phim, bài viết về cuộc đời, sự nghiệp để tổ chức lễ tưởng niệm 3 năm ngày mất của PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn hôm nay” – BS Chánh chia sẻ.

Qua những tư liệu và hình ảnh của PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn, tất cả càng trân quý công lao to lớn của ông cho sự phát triển của ngành y tế, đặc biệt là ngành răng hàm mặt Việt Nam.

“Từ sự phấn đấu không ngừng của PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn, nhiều hội nghị khoa học quốc tế về răng hàm mặt đã được tổ chức. Bên cạnh đó, những chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em dị tật khe hở môi, vòm miệng đã được triển khai. Các mối quan hệ hợp tác quốc tế cùng những quyết sách mang tầm chiến lược cho sự phát triển của BV Răng hàm mặt trung ương TP.HCM đã được xây dựng cho đến tận hôm nay” – BS Chánh tỏ bày.

PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn sinh ngày 13-1-1929 tại tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang) trong một gia đình trí thức. Ông từng tập kết ra Bắc và tham gia hàng ngũ của Đảng.

Ông tốt nghiệp Y sĩ nha khoa năm 1957. Đến năm 1963, ông tốt nghiệp BS chuyên khoa răng hàm mặt. Năm 1990, ông được phong danh hiệu PGS, đảm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện răng hàm mặt Việt Nam (nay là BV răng hàm mặt trung ương TP.HCM). Đến năm 2002, PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn nghỉ hưu theo quy định.

PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành răng hàm mặt Việt Nam. Ông đã điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân răng hàm mặt. Đặc biệt điều trị hai trường hợp chấn thương vùng mặt phức tạp do trúng đạn M79. Trong đó, có một bệnh nhân người Campuchia.

PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn cũng là người thực hiện ca cấy ghép implant nha khoa đầu tiên của Việt Nam vào năm 1994. Ông cũng là người khởi xướng chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ dị tật sứt môi, hở hàm ếch trong nước.

PGS-TS-BS Lâm Ngọc Ấn được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế tặng nhiều huân chương, thầy thuốc nhân dân, bằng khen…

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/le-tuong-niem-3-nam-ngay-mat-cua-pgs-ts-bs-lam-ngoc-an-post771725.html