Lê Tú Chinh chia tay điền kinh TPHCM

Trong những ngày đầu năm mới 2024, ngành thể thao TPHCM đón nhận tổn thất không nhỏ khi 'nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh đã đề xuất nguyện vọng về việc rời đội tuyển điền kinh thành phố.

Nỗi buồn của điền kinh TPHCM

Sở VH-TT TPHCM đã có quyết định không tập trung lên đội tuyển điền kinh TPHCM đối với Lê Tú Chinh kể từ 1-1-2024. Sự ra đi của Lê Tú Chinh gây tiếc nuối lớn cho điền kinh TPHCM, bởi cô chính là một trong những trụ cột của đội tuyển trong những năm trở lại đây.

Dù đã có quyết định ra khỏi đội tuyển điền kinh nhưng hợp đồng của Tú Chinh với ngành thể thao TPHCM còn thời hạn 2 năm nữa. Dù vậy, địa phương vẫn tạo điều kiện để cô ra đi thực hiện mục tiêu mới. Trong thời gian tới, khi đơn vị chủ quản mới (nơi Tú Chinh đầu quân) có văn bản xin được tiếp nhận cô, hai sở VH-TT sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định.

Lê Tú Chinh (thứ 3 từ trái sang) cùng các đồng đội giành HCB SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ: Lê Tú Chinh được xem là biểu tượng của thể thao TPHCM nói chung, điền kinh thành phố nói riêng. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói lời chia tay với em... Về nguyện vọng, em muốn được nghỉ ngơi vì một số lý do cá nhân, và sau đó nếu có cơ hội sẽ trở lại ở môi trường mới. Các HLV và nhà quản lý thể thao TPHCM đã có nhiều cuộc trao đổi với Tú Chinh trong thời gian qua, song em vẫn quyết định ra đi. Chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của Tú Chinh và tạo điều kiện để em được thực hiện mục tiêu mới.

Tấm gương của sự nghị lực

Sau khi những tên tuổi nổi bật như: Lương Tích Thiện, Nguyễn Đình Minh, Trịnh Đức Thanh, Nguyễn Thị Thanh Hương… giải nghệ thì điền kinh TPHCM dần để cho các địa phương khác vượt qua về thành tích, khiến những người làm công tác chuyên môn luôn trăn trở về việc phát triển phong trào để tìm ra những gương mặt kế thừa xứng đáng. Sau khoảng thời gian tưởng chừng “mò kim đáy bể”, Lê Tú Chinh đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Nguyễn Thị Thanh Hương trong một đợt Liên đoàn Điền kinh TPHCM tuyển quân vào năm 2008. Những người làm công tác chuyên môn nhìn nhận, Lê Tú Chinh hội tụ tất cả phẩm chất quý giá của một VĐV cần có: tài năng, sự chăm chỉ và khiêm nhường. Tú Chinh trầm tính, làm nhiều hơn nói. Và điều không thể thiếu đó là cô luôn biết biến khó khăn thành động lực để vượt qua những thử thách của cuộc đời.

Năm 2015 trước khi bước vào giải điền kinh trẻ châu Á, Tú Chinh hoàn toàn xa lạ với làng thể thao, nhất là giới báo chí. Khi đó, cô chưa chinh phục được HCV 100m do áp lực tâm lý. Thế nhưng áp lực càng lớn như tạo thêm động lực, để rồi cô giành được HCV ở đường chạy 200m trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu. Tú Chinh còn gây tiếng vang khi giành cú đúp HCV nội dung 100m và 200m nữ, sau đó cùng đồng đội giành luôn HCV 4x100m nữ và phá kỷ lục SEA Games 2017.

Thế nhưng những thử thách trong cuộc đời lẫn sự nghiệp vẫn không ngừng tìm đến Tú Chinh. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31, cô không may dính chấn thương gối phải và buộc phải phẫu thuật, bỏ lỡ kỳ đại hội trên sân nhà. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn lo lắng Tú Chinh khó có thể trở lại đường đua. Song với quyết tâm lớn, cô đã tích cực điều trị chấn thương và quá trình hồi phục được đánh giá là “thần tốc”.

Đến đầu năm 2023, thông tin Lê Tú Chinh vẫn có tên trong danh sách đội tuyển điền kinh quốc gia chuẩn bị SEA Games 32 khiến nhiều người hâm mộ hào hứng hơn bao giờ hết. Chinh đã trở lại đường đua khi cùng đội tiếp sức nữ 4x100m giành HCB tại SEA Games 32. Những tưởng con đường trở lại đỉnh cao của Tú Chinh sẽ lại mở ra, nhưng sau đó cô tái phát chấn thương, không thể tham dự Asiad 19.

Ngày 1-1-2024, Lê Tú Chinh chính thức không còn là VĐV điền kinh của TPHCM. Dù chia tay, song giới chức thể thao thành phố luôn hy vọng Tú Chinh vẫn có thể thi đấu tốt ở cấp độ quốc gia trong màu áo địa phương mới.

NGUYỄN ANH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/le-tu-chinh-chia-tay-dien-kinh-tphcm-post721504.html