Lê Thu An lộng lẫy áo dài cưới thời trang

Vóc dáng chuẩn mực, gương mặt xinh xắn, giải đồng siêu mẫu Việt Nam 2012 tỏa sáng trong những thiết kế độc đáo, ấn tượng.

Khi những gam màu truyền thống như trắng, hồng, đỏ trở nên nhàm chán, nhiều cô dâu muốn tìm kiếm sắc màu trang phục khác để vừa nổi bật, vừa thể hiện cá tính riêng. Đáp ứng nhu cầu đó của các tân nương, ngày nay, áo dài cưới được thiết kế đa dạng hơn về màu sắc, chất liệu, kiểu dáng. Có những gam màu trước đây ít được lựa chọn trong đám cưới như xanh dương, xanh lam... thì lại trở thành mốt. Cùng với màu sắc, các nhà thiết kế cũng sáng tạo nhiều dáng áo mới lạ, độc đáo nhằm tăng tối đa hiệu quả thị giác. Các chi tiết cách tân nằm ở tà sau của áo, cổ áo, tay áo, họa tiết trang trí và gợi ý kết hợp phụ kiện.

Kiểu váy kết hợp giữa áo dài Việt Nam và váy cưới phương Tây đang là xu hướng hot, được nhiều cô dâu yêu thích. Những dáng áo này thường có tà sau xòe rộng, được trang trí, xếp tầng cầu kỳ.

Màu xanh dương thường khiến da của các cô dâu Việt bị tái nhưng khi kết hợp hài hòa hai màu sắc tương phản là xanh dương và bạc, nhược điểm trên được khắc phục, đồng thời tạo sự nổi bật.

Chất liệu may áo là ren đính sequins cùng màu trẻ trung - loại vải được sử dụng nhiều để may trang phục dạ tiệc.

Các nhà thiết kế cho rằng mùa cưới năm nay gam màu xanh sẽ trở thành xu hướng với nhiều sắc độ khác nhau, từ nhạt tới đậm.

Chất liệu ren móc với các họa tiết thoáng hơn cũng thay thế cho "cơn sốt" ren chỉ của mùa cưới năm ngoái. Ở phương Tây, loại vải này được dùng nhiều để may váy cưới phong cách vintage.

Màu đỏ dù vẫn giữ được vị trí yêu thích với cô dâu nhưng thiên về chất liệu ren pha kim tuyến, tạo sắc đỏ ánh kim lộng lẫy.

Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của photo Việt Khánh, trang điểm Trọng Nguyễn và trang phục Áo dài Minh Châu.

Mộc Lan

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/cuoi-hoi/co-dau/le-thu-an-long-lay-ao-dai-cuoi-thoi-trang-2908891.html