Lễ tế, dâng hương kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế, chiều 15/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế tổ chức lễ tế, lễ dâng hương.

Khởi nghĩa Yên Thế do thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám lãnh đạo kéo dài gần 30 năm (1884-1913) là một trong những cuộc khởi nghĩa bền bỉ, oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, chủ tế đọc chúc văn tại lễ tế.

Cuộc khởi nghĩa đã viết nên trang sử hào hùng về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý vào kho tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Đặc biệt là những nét độc đáo về chiến tranh du kích, về xây dựng lực lượng, căn cứ làng, xã chiến đấu liên hoàn trên một địa bàn rộng khắp.

Với tầm vóc lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Yên Thế, ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế. 23 điểm di tích tại các huyện: Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên và Yên Dũng được xếp hạng, trong đó huyện Yên Thế có 9 điểm gồm: Đồn Phồn Xương, đền Thề, đồn Hố Chuối, chùa Lèo, đồn Hom, đình Dĩnh Thép, đền Cầu Khoai, chùa Thông, động Thiên Thai.

Đông đảo người dân và du khách tham dự buổi lễ.

Lễ hội Yên Thế được tổ chức lần đầu vào năm 1984 nhân kỷ niệm 100 năm cuộc Khởi nghĩa Yên Thế. Từ đó đến nay, lễ hội được tổ chức hằng năm (từ ngày 15 đến 17/3 dương lịch) với nhiều nội dung phong phú, độc đáo, trở thành một trong những lễ hội truyền thống lớn của tỉnh.

Lễ hội được tổ chức nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, độc lập, tự cường và khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp hội tụ các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại với những sắc màu phong phú, riêng biệt, khẳng định bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế và của tỉnh Bắc Giang; góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Thế, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện lễ tế trời đất, tế thần, thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế.

Cũng tại đây, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn Chủ tịch UBND huyện Yên Thế trao 140 cây lim xanh giống ứng với 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế cho đại diện 19 xã, thị trấn trong huyện để trồng, nhân giống loài cây quý thiên nhiên ban tặng cho quê hương Yên Thế.

Sau lễ tế, các đại biểu dâng hương và thực hiện nghi thức phóng ngư, thả điểu thể hiện khát vọng tự do, hòa bình và trách nhiệm của con người với thiên nhiên. Đây cũng là một nghi thức trong lễ tế cờ của nghĩa quân Yên Thế năm xưa.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Toàn cảnh lễ tế.

Đoàn đại biểu huyện Yên Thế và huyện Tân Yên dâng hương tại đền thờ thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn dâng hương tại đền thờ.

Các đoàn đại diện cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong huyện Yên Thế tại lễ dâng hương.

Sau phần lễ, đông đảo người dân đến dâng hương tại đền thờ thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn trao cây lim xanh giống cho đại diện UBND xã Hồng Kỳ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phóng ngư...

và thả điểu.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/140-nam-khoi-nghia-yen-the/420654/le-te-dang-huong-ky-niem-140-nam-khoi-nghia-yen-the.html