Lễ phát động thi đua kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ và đón nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động

(BVPL) - Ngày 13/2 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ và đón nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương đã tới dự và trao các quyết định tại buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ, về phía VKSNDTC có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Trần Phước Tới, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Trần Công Phàn, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường…

(BVPL) - Ngày 13/2 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ và đón nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương đã tới dự và trao các quyết định tại buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ, về phía VKSNDTC có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Trần Phước Tới, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Trần Công Phàn, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường…

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ, Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSNDTC đã công bố các quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đối với các tập thể và cá nhân ngành Kiểm sát. Theo đó, đã truy tặng 01 Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình ông Phan Giá, Cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Trưởng phòng giáo vụ Trường cán bộ kiểm sát Hà Nội; đối với tập thể: tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, Huân chương Lao động hạng Nhì cho Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Huân chương Lao động hạng Ba cho các đơn vị: Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy, Phòng trị sự - Tạp chí Kiểm sát, Vụ Kế hoạch - Tài chính; đối với cá nhân: tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí: Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC; Đặng Văn Khanh, nguyên Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát; Nguyễn Huy Miện, Tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát; Vũ Văn Mộc, Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát; tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối với các đồng chí: Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC; Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng VKSNDTC; Nguyễn Mạnh Hiền, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - chức vụ; Nguyễn Công Đức, Phó Chánh Văn phòng VKSNDTC; Lê Thị Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự; Mai Anh Thông, Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - chức vụ; Nguyễn Thanh Hạo, Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; Lữ Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự; Nguyễn Hợp Phố, Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; Trần Văn Nam, Phó tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát; Cao Anh Đức, Kiểm tra viên chính Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - chức vụ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình ông Phan Giá

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC khẳng định, chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Thực hiện Quyết định số 1581 ngày 9/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2014) và văn bản số 1843 ngày 24/10/2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ, VKSNDTC đã có văn bản số 4057 ngày 15/11/2013 phát động đợt thi đua trong toàn Ngành nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành mà Đảng và Nhà nước giao cho. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSNDTC, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình đã chính thức tuyên bố phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động cho các tập thể

Đồng chí Viện trưởng cho biết, trong quá trình nỗ lực phấn đấu trong công tác, từ năm 2012 đến nay VKSNDTC có 01 đồng chí được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; 05 tập thể và 17 cá nhân được tặng Huân chương Lao động. Đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh, việc đồng chí Phó Chủ tịch nước đến dự Lễ và trực tiếp trao Huân chương cho các tập thể và cá nhân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Phó Chủ tịch nước đến cán bộ, công chức ngành Kiểm sát và là sự ghi nhận của Nhà nước đối với công lao đóng góp của VKSNDTC nói chung và các tập thể, cá nhân được tặng thưởng nói riêng. Đồng chí Viện trưởng cho rằng, những phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước nêu trên cũng là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ lớn đối với toàn thể cán bộ, công chức ngành Kiểm sát do đó các tập thể và cá nhân được tặng thưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức ngành Kiểm sát tiếp tục rèn luyện, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong công tác để đạt được những thành tích lớn hơn, được khen thưởng ở hình thức cao hơn.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động cho các cá nhân

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Văn Tình

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/chan-dung-cong-to-vien/201402/le-phat-dong-thi-dua-ky-niem-60-nam-chien-thang-dien-bien-phu-va-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-huan-chuong-lao-dong-2307053/