Lễ phát động 'Tết trồng cây năm 2023 - Vì một Việt Nam xanh'

Ngày 31/1, tại Công an TP Việt Trì, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động 'Tết trồng cây năm 2023 - Vì một Việt Nam xanh'. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ phát động.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ Công an trồng cây tại Công an TP Việt Trì.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thượng tướng Lương Tam Quang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến – Thứ trưởng Bộ Công an; Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo TP Việt Trì; đại diện Công an các tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây năm 2023 - Vì một Việt Nam xanh”.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đã thực hiện “Tết trồng cây” đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 1960. Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành truyền thống, tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao cây giống và trang phục bảo hộ phòng cháy, chữa cháy, dụng cụ thu gom và phân loại rác thải, cơ số thuốc, vật tư y tế cho Công an tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Bộ trưởng cho biết, hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Mỗi năm, đất nước phải dành một diện tích đáng kể để phát triển công nghiệp, đô thị. Cùng với quá trình này, chất lượng môi trường cũng đang ngày càng suy giảm, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất và mực nước biển dâng là những thách thức môi trường lớn nhất đối với nhân loại. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên đã trở thành một xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia - dân tộc. Trong bối cảnh đó, chúng ta càng thấm thía những lời chỉ dạy của Bác Hồ, càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng.

Thượng tướng Lương Tam Quang trao tặng trang thiết bị bảo vệ rừng, cơ số thuốc phục vụ chiến đấu cho UBND và Công an các xã: Bằng Giã (huyện Hạ Hòa), Thượng Cửu (huyện Thanh Sơn), Trung Sơn (huyện Yên Lập).

Với ý nghĩa đó, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 45, ngày 5/2/2021 thống nhất tổ chức triển khai phong trào “Tết trồng cây” trong toàn lực lượng. Từ lúc khởi xướng phong trào cho đến nay, Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Công an đã trồng được hơn 5 triệu cây xanh, trong đó có 2 triệu cây được trồng tại trụ sở Công an các đơn vị, địa phương và 3 triệu cây được trồng trong các cơ sở giam giữ do Bộ Công an quản lý.

Tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó; nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng; phòng chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Bộ trưởng đề nghị, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ nắm rõ mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây” và phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quá, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa hanh, khô; phấn đấu đến năm 2025 đạt kết quả cao nhất trong Chương trình trồng một tỉ cây xanh.

Đại tướng Tô Lâm tin tưởng với khí thế, vận hội, quyết tâm mới, phong trào “Tết trồng cây năm 2023 - Vì một Việt Nam xanh” sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật, góp thêm hương sắc cho Đất Việt mãi mãi xanh tươi, phát triển toàn diện, bền vững như tâm nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lúc sinh thời: “Mùa Xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Thượng, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã trao cây giống, trang phục bảo hộ phòng cháy, chữa cháy, dụng cụ thu gom và phân loại rác thải, cơ số thuốc, vật tư y tế cho Công an tỉnh Phú Thọ; Thượng tướng Lương Tam Quang trao tặng trang thiết bị bảo vệ rừng, cơ số thuốc phục vụ chiến đấu cho UBND và Công an các xã: Bằng Giã (huyện Hạ Hòa), Thượng Cửu (huyện Thanh Sơn), Trung Sơn (huyện Yên Lập).

Ngay sau Lễ phát động, hai trăm đoàn viên thanh niên Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên đã diễu hành tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên các tuyến đường của TP Việt Trì.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu cùng đoàn công tác đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Quỳnh Chi

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//trong-tinh/le-phat-dong-tet-trong-cay-nam-2023-vi-mot-viet-nam-xanh/190580.htm