Lê Huỳnh Tường Vi - ngôi sao mới của judo Đồng Tháp

Vượt qua những khó khăn sau chấn thương đứt dây chằng, vận động viên (VĐV) Lê Huỳnh Tường Vi liên tục thi đấu xuất sắc để mang về nhiều Huy chương cho bộ môn judo Đồng Tháp và mới đây là chiếc HCV đóng góp cho Đội tuyển judo Quốc gia tại SEA Games 32. Ở tuổi 23, Tường Vi đang dần khẳng định chuyên môn, đẳng cấp và trở thành trụ cột của judo Đất Sen hồng trong những năm tới.

Vận động viên Lê Huỳnh Tường Vi với chiếc HCV đạt được tại SEA Games 32

Tường Vi là con út trong gia đình có 3 anh em tại xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh. Trong khi 2 người anh trai theo học kỹ sư ngành điện và dược sĩ, thì Tường Vi lại “bén duyên” với con đường tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao khi mới lên 10 tuổi. Theo lời kể của gia đình, vào năm 2010, Tường Vi được các Huấn luyện viên (HLV) bộ môn judo Đồng Tháp tuyển chọn vào tuyến năng khiếu, bởi ở em có những tố chất và thể hình phù hợp với bộ môn. Ban đầu, nghe tin con mình được tuyển vào bộ môn judo, gia đình của Tường Vi đã phản đối quyết liệt. Tuy nhiên, thấy con cứ nài nỉ vì đam mê thể thao và các HLV bộ môn judo Đồng Tháp nhiều lần đến nhà vận động, nên gia đình đồng ý.

Có gia đình làm chỗ dựa tinh thần và niềm đam mê đặc biệt dành cho judo, Tường Vi luôn hăng hái trong các buổi huấn luyện. Cô gái quê xã Mỹ Tân quyết tâm tập luyện để chứng minh khả năng của mình. Nhờ ý chí phấn đấu trong tập luyện, khả năng tiếp thu nhanh, Tường Vi tiến bộ nhanh khiến Ban huấn luyện (BHL) rất bất ngờ. Khi được tạo cơ hội thi đấu cọ xát, Tường Vi chứng minh sự nổi trội so với các VĐV cùng trang lứa với lối đánh thông minh và đầy sức mạnh. Trong giai đoạn 2013 - 2015, Tường Vi là “ngôi sao sáng” của lứa VĐV trẻ judo Đồng Tháp khi giành nhiều HCV tại các giải trẻ toàn quốc.

“Cú sốc” trong sự nghiệp đến với VĐV sinh năm 2000 khi cô bị đứt dây chằng gối vào năm 2016. Dù đối diện với nguy cơ giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, nhưng Tường Vi không từ bỏ mục tiêu, quyết tâm điều trị chấn thương. Nhờ chăm chỉ tập luyện phục hồi, nỗ lực hoàn thành tất cả giáo án mà HLV đề ra, Tường Vi đã phục hồi 1 năm sau đó. Được BHL bộ môn judo tạo điều kiện tham gia nhiều giải đấu, Tường Vi nhanh chóng lấy lại phong độ, sự tự tin và giành nhiều thành tích tại Giải Cúp các câu lạc bộ judo toàn quốc hay Giải vô địch judo Quốc gia. Với những thành tích nổi bật trong thi đấu, Tường Vi được triệu tập vào Đội tuyển judo Việt Nam từ khi 18 tuổi cho đến nay.

Kể từ năm 2022 đến nay, Tường Vi đạt phong độ cao khi giành HCV tại hầu hết các giải đấu tham dự. Nổi bật là 2 HCV cho Đoàn thể thao Đồng Tháp tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 ở nội dung đối kháng cá nhân hạng cân 70kg và nội dung đồng đội nữ. Trong năm 2023, võ sĩ Đất Sen hồng tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo Đội tuyển judo Quốc gia khi tham gia các giải quốc tế. Tại Giải vô địch judo Đông Nam Á năm 2023 diễn ra từ ngày 5 - 9/1 do Malaysia đăng cai, Tường Vi thi đấu xuất sắc và giành chiếc HCV ở hạng cân sở trường 70kg. Thi đấu với thành tích ổn định là tiền đề giúp Tường Vi có suất thi đấu cùng Đội tuyển judo Việt Nam thi đấu ở SEA Games 32. Tại Campuchia, Tường Vi cùng các VĐV: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Dương Thanh Thanh, Nguyễn Hải Bá, Lê Anh Tài, Nguyễn Châu Hoàng Lân được BHL sắp xếp thi đấu nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ. Trong các trận gặp Singapore (tứ kết), Indonesia (bán kết) và Thái Lan (chung kết), võ sĩ người Đồng Tháp luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, phong độ ổn định và góp công giúp judo Việt Nam vượt qua các đối thủ giành chiếc HCV quý giá.

Chia sẻ cảm nghĩ sau khi giành HCV trong lần đầu tiên dự SEA Games, VĐV Lê Huỳnh Tường Vi - bộ môn judo Đồng Tháp, cho biết: “Tấm HCV đạt được tại SEA Games 32 là động lực để tôi tiếp tục khổ luyện, tự tin thi đấu hướng đến những thành tích cao hơn tại đấu trường khu vực và quốc tế. Mục tiêu trước mắt là phấn đấu tập luyện thật tốt cùng đồng đội và BHL Đội tuyển judo Việt Nam, qua đó tìm kiếm cơ hội được thi đấu tại ASIAD vào cuối tháng 9/2023 tại Trung Quốc”.

Nhận xét về học trò, HLV Huỳnh Nhất Thống - bộ môn judo Đồng Tháp, cho biết: “Tường Vi là VĐV có ý thức tự giác tốt, luôn có tinh thần nỗ lực cao, ham học hỏi để nâng cao trình độ. Trong thi đấu, Tường Vi sở hữu nền tảng thể lực, sức mạnh và có kỹ thuật sử dụng tốt các đòn điển hình của judo như: kata guruma hay ippon seoi nage, qua đó giành chiến thắng trước nhiều đối thủ. Hiện nay, judo Đồng Tháp đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, nên BHL rất kỳ vọng Tường Vi sẽ thay thế những VĐV lớn tuổi và dẫn dắt các VĐV trẻ thi đấu thật tốt, giành nhiều Huy chương về cho judo Đất Sen hồng; tiếp tục cống hiến cho Đội tuyển judo Việt Nam trong những năm tới...”.

LÊ THANH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/the-thao/le-huynh-tuong-vi-ngoi-sao-moi-cua-judo-dong-thap-114300.aspx