Lễ hội Thác Bản Giốc 2023 - Trải nghiệm tuyệt vời cùng du khách

Lễ hội Thác Bản Giốc 2023 chính thức khai mạc sáng nay (06/10) với Lễ rước nước, cầu quốc thái dân an tại khu danh thắng Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh và các đại biểu, du khách thập phương đã cùng chứng kiến nghi lễ lấy nước từ dòng sông Quây Sơn dưới chân Thác Bản Giốc. Sau đó, nước được trai tráng trong vùng cùng các tăng ni, phật tử rước về chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc. Lễ rước nước, cầu mưa thuận gió hòa, cầu cho quốc thái, dân an, bản làng bình yên, phát triển cũng là nghi lễ mở đầu cho Lễ hội Thác Bản Giốc năm nay.

Nghi thức rước nước được lấy từ dòng sông Quây Sơn, dưới chân thác Bản Giốc về chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc.

Đến với lễ rước nước, bà Mã Thị Niệm, người dân xóm Kéo Nà, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh nói: “Hôm nay tôi rất tự hào và thấy vui khi được mặc bộ trang phục người Tày truyền thống tham gia lễ rước nước cầu may mắn lên chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc. Tôi mong bản làng sẽ luôn bình yên, cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Sáng nay, cùng với Lễ rước nước cầu quốc thái dân an, tại khu danh thắng Thác Bản Giốc còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi khác như: Triển lãm tranh, ảnh non nước Cao Bằng; Trưng bày, giới thiệu các sản vật, đặc sản OCOP địa phương. Ngoài ra, trong những ngày Lễ hội, du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động khác như: Màn biểu diễn nghệ thuật âm thanh, ánh sáng trong đêm khai mạc; trình diễn hát then với 1.000 nghệ nhân tham gia ngay tại chân thác, trải nghiệm vườn hạt dẻ… cùng các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đua thuyền trên sông Quây Sơn - dòng sông được coi là mạch nguồn sự sống của vùng đất Trùng Khánh, Cao Bằng.

Lễ hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách bởi đây cũng là thời điểm được đánh giá đẹp nhất trong năm của non nước Cao Bằng với thời tiết mát mẻ, nắng dịu nhẹ trên những cánh đồng lúa chín vàng bên dòng sông trong xanh uốn lượn… tạo nên bức tranh thủy mặc của vùng non nước biên cương.

Người dân tham gia đoàn rước nước.

Chị Nguyễn Yến Nhi (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho hay: “Là du khách đến đây, tôi thấy thực sự choáng ngợp với quy mô tổ chức lễ hội lần này. Đây là lần đầu tiên tôi đến một lễ hội tổ chức giữa cảnh quan thiên nhiên, có thác Bản Giốc, có núi đồi trùng điệp. Chính vì vậy tôi có trải nghiệm rất khác so với những lễ hội mà đã từng tham gia”.

Lễ hội Thác Bản Giốc 2023 cũng là hoạt động quan trọng trong quảng quá, giới thiệu vẻ đẹp non nước Cao Bằng đến với du khách sau khi bảo vệ thành công danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu. Đồng thời, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của du lịch Cao Bằng sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các vị cao tăng, phật tử và đại biểu làm Lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Người dân Đàm Thủy, Trùng Khánh trong trang phục truyền thống tham gia Lễ rước nước.

Ông Sầm Việt An, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng cho biết thêm: "Trên cơ sở sự phát triển của Du lịch Cao Bằng những năm qua đồng thời định hướng du lịch dịch vụ sẽ là khâu đột phá của kinh tế Cao Bằng, nên năm nay chúng tôi quyết định nâng lên lễ hội cấp tỉnh, thay vì cấp huyện như trước. Năm nay ngoài các phần lễ rước nước, một số hoạt động truyền thống thì chúng tôi có một số hoạt động mới. Đó là chương trình nghệ thuật quy mô lớn, bao gồm tiết mục văn nghệ, diễn thực cảnh, biểu diễn ánh sáng bên thác Bản Giốc. Thứ hai đó là biểu diễn hát then, đàn tính với 1.000 người mặc trang phục dân tộc ngay bên thác Bản Giốc để xác lập kỷ lục Việt Nam"…

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, du khách đến với Bản Giốc dịp Lễ hội năm nay sẽ được miễn phí vé tham quan.

Công Luận - Tuấn Anh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/le-hoi-thac-ban-gioc-2023-trai-nghiem-tuyet-voi-cung-du-khach-post1050762.vov