Lễ hội Tết Việt 2024: Tôn vinh truyền thống - Kiến tạo tương lai

Với thông điệp 'Tôn vinh truyền thống - Kiến tạo tương lai', sự kiện đã mang không khí xuân đến, Tết sang sớm với người dân TP Hồ Chí Minh cùng đa dạng hoạt động, tái hiện lại mỹ tục cổ truyền ngày Tết...

Đáng chú ý, Lễ hội đã góp phần vào truyền tải thành công hình ảnh TP Hồ Chí Minh là một điểm đến thân thiện, vừa định vị lại thương hiệu của TP hội nhập và phát triển, vừa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đề cao thúc đẩy các giá trị văn hóa ấm thực TP nói riêng và cả nước nói chung.

Lễ bế mạc được tổ chức trang trọng tại khuôn viên Hội chợ diễn ra ở công viên Lê Văn Tám, Quận 1, TP HCM (Ảnh: HNV)

Tối 21/1, “Lễ hội Tết Việt 2024 TP Hồ Chí Minh” chính thức bế mạc sau 4 ngày diễn ra. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng cùng đại diện các sở, ban, ngành TP đã dự lễ bế mạc. Cùng dự có đại diện của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, đông đảo các nghệ nhân nổi tiếng trong các lĩnh vực ẩm thực, trò chơi dân gian, thư pháp… Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng - những Đại sứ của chương trình 'Lễ hội Tết Việt 2024' cũng tham dự buổi lễ.

Chương trình được tổ chức thường niên vào mỗi dịp Tết đến Xuân về cùng với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, lễ hội đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người đến tham dự qua các năm, kể từ năm 2020 được tổ chức lần đầu tiên.

Có thể thấy, sau 4 ngày diễn ra, Lễ hội đã tạo ra một môi trường không gian lý tưởng để người dân và du khách đến tham quan, thư giãn, trải nghiệm các giá trị độc đáo của văn hóa Việt, ẩm thực Việt. Các chương trình tái hiện ngày Tết cổ truyền giúp người dân và du khách trải nghiệm giá trị văn hóa Tết ba miền Bắc - Trung - Nam. Đồng thời cũng thúc đẩy các hoạt động liên kết sản phẩm vùng miền, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, các hoạt động du xuân trên khắp mọi nẻo đường cả trong và ngoài nước trong dịp xuân về, Tết đến, đáp ứng các tiêu chí đề ra “Năng lượng Xanh - Ẩm thực Xanh - Du lịch Xanh””.

Tôn vinh các cá nhân đóng góp tích cực vào công tác tổ chức Lễ hội (Ảnh: HNV)

Trong phát biểu bế mạc, ông Lã Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội nhấn mạnh: Lễ hội tạo lập một không gian ấn tượng, đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc với 5 chủ đề liên quan tới Tết: Xem Tết, Chợ Tết, Ăn Tết, Chơi Tết, Du Tết. Theo đó, Lễ hội đã diễn ra các chuỗi hoạt động các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại đặc sắc, biểu diễn âm nhạc đầu Xuân, Lễ dựng cây Nêu, phong tục chúc Tết, chúc phúc đầu năm... Song song là không gian Tết cổ truyền trong 3 ngôi nhà Việt được phục dựng bài trí bàn thờ gia tiên, mâm cỗ Tết truyền thống Bắc - Trung - Nam... Đồng thời, người dân TP cùng du khách đã có cơ hội tuyệt vời đề thưởng thức các nông sản Việt tiêu biểu cũng như thăm quan, mua sắm các đặc sản ngày Tết của khắp mọi vùng miền trên cả nước; đăng ký các tour du lịch Tết; trực tiếp có không gian tương tác cùng nghệ nhân, người nổi tiếng như Hò Giã Gạo, gói bánh chưng...

Dịp này, ông Lã Quốc Khánh cũng khẳng định: “Lễ hội Tết Việt TP Hồ Chí Minh 2024” khép lại, đạt mục tiêu xây dựng Tết Việt thành một sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của TP HCM, từ đó quảng bá hình ảnh của Thành phố đến du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, đã tăng cường liên kết phát triển giữa các vùng trong cả nước, đồng thời kích cầu thương mại và du lịch, đề cao và thúc đẩy chuỗi giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam; mang đến một không gian vui tươi, sôi động cũng như đầy màu sắc, khiến người dân TP và du khách được cùng nhau tận hưởng không khí Tết Cổ truyền và khám phá văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng cùng các đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP thăm quan Ngôi nhà Tết, nghe thuyết trình về mâm cỗ Tết cổ truyền (Ảnh: HNV)

Trước đó, chia sẻ về hoạt động Lễ hội, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, Trưởng Ban Tổ chức khẳng định: Với nhiều hoạt động đặc sắc, Lễ hội Tết Việt là một trong những sự kiện tiềm năng của ngành du lịch thành phố trong khai thác và phát huy yếu tố văn hóa Tết cổ truyền, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đặc trưng. Đây cũng chính là kênh kết nối hợp tác giữa TP HCM với các tỉnh, thành; kích cầu thương mại, du lịch, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa trong thời kỳ mới.

Trong khuôn khổ lễ bế mạc, Ban Tổ chức cũng vinh danh các tập thể, cá nhân có các đóng góp vào thành công của Lễ hội cũng như tôn vinh và tri ân các đơn vị tài trợ góp phần vào thành công của chương trình.

Lê Anh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/le-hoi-tet-viet-2024-ton-vinh-truyen-thong-kien-tao-tuong-lai-658306.html