Lễ hội hoa xuân độc đáo ở Hưng Yên

Trải rộng 6 ha, một lễ hội hoa đón xuân Bính Thân ở Văn Giang (Hưng Yên) vừa khai mạc mùng 3 Tết đã thu hút hàng trăm du khách về tham dự.

 Lễ hội hoa xuân được trải rộng khắp khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) với tiểu cảnh: Công viên Mùa Hạ, Công viên Mùa Xuân chạy dọc trục chính. Mỗi khu vực đều mang những nét đặc sắc, độc đáo riêng.

Lễ hội hoa xuân được trải rộng khắp khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) với tiểu cảnh: Công viên Mùa Hạ, Công viên Mùa Xuân chạy dọc trục chính. Mỗi khu vực đều mang những nét đặc sắc, độc đáo riêng.

Giữa lòng khu đô thị, những con đường hoa được trang trí có ao sen có vó câu, dòng kênh với cầu khỉ chênh vênh, đường làng quê với xe kéo và quán cóc bên đường.

Thời tiết Hà Nội những ngày Tết khô ráo, nắng nhẹ, thuận lợi cho việc du xuân ngắm cảnh.

Các thiếu nữ trong trang phục áo dài tha hồ tung tăng vui chơi.

Không chỉ có những con đường hoa đầy sắc thắm, mà lễ hội hoa xuân còn tái hiện không gian lễ hội truyền thống với những trò chơi dân gian như đánh đu, bịt mắt đập niêu, ném còn, viết thư pháp, nghe hát quan họ giao duyên, múa lân….

Các trò chơi "bịt mắt bắt dê" hay "rồng rắn lên mây" khiến các em nhỏ vô cùng thích thú.

Nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia ngày hội.

Điểm nhấn của lễ hội là những tiểu cảnh tái hiện không gian văn hóa làng quê Việt.

Những gánh hàng hoa của vùng đất Bắc Bộ trù phú, màu mỡ... đem lại cho du khách cảm giác thích thú mà ấm áp, mới lạ mà thân quen, gần gũi.

Tại đây, du khách được trở về với những hình ảnh thân thuộc của nông thôn Việt Nam xưa như nô đùa bên giếng nước, ụ rơm, bờ tre, gốc rạ...

Chương trình này mở cửa miễn phí cho mọi du khách, kết thúc vào ngày mùng 7 Tết.

Chí Toàn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/le-hoi-hoa-xuan-doc-dao-o-hung-yen-post626078.html