Lễ hội chùa Phố Cũ

Ngày 11/3 (tức ngày 2/2 âm lịch), phường Hợp Giang (Thành phố) phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Lễ hội truyền thống chùa Phố Cũ Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tiết mục múa rồng tại lễ hội.

Chùa Phố Cũ là ngôi chùa cổ kính có bề dày lịch sử, kiến trúc lâu đời, được xây dựng tại thành Mục Mã (nay là phường Hợp Giang) vào đời vua Lê Hy Tông, niên hiệu Vĩnh Trị thứ 3 (1679). Trước đây, chùa là Quan Đế miếu, thờ Quan Vân Trường. Đến thời nhà Nguyễn (1802 - 1820), chùa được tu sửa lại, xây thêm gian hậu cung, có bàn thờ tam cấp để thờ Phật và được đổi tên thành chùa Phố Cũ. Đến năm 1945, nhân dân thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng) quyên góp trùng tu lại chùa và rước đức Thánh Trần (Hưng Đạo Đại Vương) về thờ. Chùa Phố Cũ là ngôi chùa thờ tiền Thánh - hậu Phật nên trong chùa được chia làm 2 phần thờ chính: Thờ Phật và thờ Thánh.

Các đại biểu dâng hương khai hội chùa Phố Cũ.

Ngoài giá trị kiến trúc nghệ thuật, chùa Phố Cũ còn là di tích lịch sử cách mạng. Tại đây, Mặt trận Việt Minh tỉnh do đồng chí Văn Tư (tức Hoàng Đình Giong) lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay quân Nhật. Cũng tại ngôi chùa này, ngày 22/8/1945, Mặt trận Việt Minh tỉnh và thị xã Cao Bằng tổ chức mít tinh, thành lập Ủy ban Hành chính lâm thời của Thị xã và lễ ra mắt Ủy ban Hành chính lâm thời tỉnh, lật đổ tầng lớp thống trị tay sai, phong kiến, thực dân, giành chính quyền về tay nhân dân, chính quyền cách mạng chính thức ra đời. Ngày 31/12/2002, chùa được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Nhân dân các tổ dân phố trên địa bàn phường Hợp Giang đến chùa dâng lễ.

Trong ngày hội diễn ra nhiều hoạt động: Chương trình văn nghệ đặc sắc với các tiết mục dân ca dân tộc; trưng bày thư viện xuân, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc sản của tỉnh; các trò chơi dân gian: Cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, múa sạp, lày cỏ… tiếp tục được duy trì, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân trên địa bàn cũng như du khách trong và ngoài tỉnh.

Thi cờ tướng tại lễ hội.

Lễ hội chùa Phố Cũ là hoạt động văn hóa sôi nổi, được coi là ngày hội đại đoàn kết của đông đảo nhân dân trên địa bàn phường Hợp Giang. Thông qua lễ hội nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống quê hương cách mạng Cao Bằng.

Thùy Linh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/le-hoi-chua-pho-cu-3167997.html