Lễ hội bánh trái rực rỡ ở miền Tây Nam Bộ

Về miền Tây vào nhưng ngày lễ lớn cuối tháng 4 này có cả chục lễ hội bánh dân gian và lễ hội trái cây. Đây cũng là lúc ĐBSCL rộ mùa thu hoạch trái cây nên đi đến các điểm du lịch bánh trái ngon và hấp dẫn.

Nói đến lễ hội tôi nhớ ngay đến câu nói vừa hài hước vừa nghiêm túc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Lê Minh Hoan: “Lễ hội rồi sao nữa?”. Thật đúng là lễ hội thì rầm rộ. Sau lễ hội thì đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở. Câu nói của Bộ trưởng Hoan có hàm ý: sau lễ hội, làm sao để những con người, những ngành nghề hôm nay có hướng phát triển kinh tế bằng những ngành nghề họ thể hiện trong ngày lễ hội.

Những món ngon từ trái xoài Đồng Tháp - Ảnh: Đ.T

Trở lại chuyện lễ hội ở các tỉnh ĐBSCL, đúng là chưa có năm nào lễ hội bánh dân gian và trái cây lại rầm rộ, đồng loạt bắt đầu vào những ngày lễ lớn như năm nay. Tại những nơi tổ chức lễ hội, chính quyền địa phương đóng vai trò tích cực hỗ trợ để vực dậy ngành thương mại, du lịch địa phương.

Khởi đầu vào tối 28.4, lễ khai mạc "Lễ hội xoài Đồng Tháp năm 2023" diễn ra tại quảng trường công viên Văn Miếu, TP.Cao Lãnh, với chủ đề “Xoài Đồng Tháp - Nâng tầm vị thế”. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trường Nông nghiệp - PTNT Lê Minh Hoan đánh giá cao quá trình chuyển đổi tư duy sản xuất, sự kiên trì tạo dựng, gìn giữ chất lượng, thương hiệu xoài Đồng Tháp của chính quyền, người dân, doanh nghiệp tỉnh nhà. Từ đó, xoài Đồng Tháp ngày càng khẳng định thương hiệu, được người tiêu dùng gần xa ưa chuộng và trở thành thương phẩm hiện diện tại các quầy hàng siêu thị trong và ngoài nước.

Hàng trăm ngàn du khách đổ về Đồng Tháp trong Lễ hội xoài - Ảnh: Văn Kim Khanh

Lễ hội có nhiều hoạt động phong phú như: giới thiệu, triển lãm sản phẩm từ xoài và đặc sản COOP của Đồng Tháp; không gian triển lãm “Vương quốc xoài Đồng Tháp”; famtrip kết nối du lịch vườn xoài Đồng Tháp; các hội thảo chuyên đề về nâng cao giá trị ngành hàng xoài...

Lễ hội bánh dân gian đang diễn ra tại TP.Cần Thơ - Ảnh: Văn Kim Khanh

Cũng trong buổi tối 28.4, UBND TP.Cần Thơ tổ chức khai mạc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2023. Chủ đề lễ hội "Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ". Lễ hội diễn ra từ ngày 28.4 đến hết ngày 2.5 tại quảng trường Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần này có 300 gian hàng bánh dân gian, ẩm thực, đặc sản vùng miền, quy tụ 125 nghệ nhân tham gia thi và trình diễn hàng trăm loại bánh phục vụ du khách.

Tại Cà Mau, ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3 năm 2023 diễn ra từ ngày 26.4 đến 3.5 do UBND TP.Cà Mau tổ chức, tại quảng trường Văn hóa trung tâm tỉnh Cà Mau. Đây là một trong những sự kiện chính nằm trong chuỗi sự kiện chương trình “Cà Mau - Điểm đến năm 2023”. Ngày hội có sự tham gia của hơn 200 gian hàng trong và ngoài tỉnh, khu vực ĐBSCL.

Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ tại Cà Mau - Ảnh: BCM

Tại các lễ hội có những hoạt động hấp dẫn, như: Trưng bày gian hàng ẩm thực bánh dân gian; trưng bày các sản phẩm OCOOP; trưng bày hình ảnh về du lịch Cà Mau kết hợp thực hiện các gian hàng thương mại. Ngoài ra lễ hội còn tổ chức các môn thể thao, trò chơi dân gian gắn với chuỗi hoạt động của ngày hội; hội thi bánh dân gian, trình diễn gói bánh tét; dâng bánh cúng quốc tổ tại đền Hùng (xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau); biểu diễn nghệ thuật hằng đêm...

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau giới thiệu cây trái đặc sản - Ảnh: BCM

Đặc biệt, sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2023 diễn ra từ ngày 26 đến 30.4, tại Vườn quốc gia U Minh Hạ, khu du lịch sinh thái Hương Tràm, Trung tâm Văn hóa, truyền thông và thể thao huyện U Minh, khu du lịch sinh thái sông Trẹm. Sự kiện do UBND huyện U Minh tổ chức, là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ chương trình “Cà Mau - Điểm đến năm 2023” của UBND tỉnh Cà Mau.

Những món ăn từ " hương rừng U Minh - Ảnh: BCM

Đây là năm thứ 3 “Hương rừng U Minh” được tổ chức. Thông qua sự kiện này, địa phương hưởng ứng năm Du lịch quốc gia năm 2023. Đây cũng là dịp quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của huyện U Minh thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực và thương mại đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, trong hoạt động của chuỗi sự kiện có hoạt động bơi xuồng đối kháng trên sông, thi buồng chuối to nhất, cá lóc to nhất...

Bánh dân gian Cà Mau - Ảnh: BCM

Về miền Tây vào những ngày lễ lớn cuối tháng 4, du khách "no mắt" với hàng trăm loại bánh dân gian hấp dẫn và ngon miệng.

Với du khách miền xa, đây là dịp thưởng thức hàng trăm món bánh dân gian rất độc đáo ở ĐBSCL.

Đặc biệt, vào mùa trái cây chín rộ, du khách thỏa thích thưởng thức xoài, sầu riêng, măng cụt, dâu... tại vườn. Đây là mùa du lịch vui khỏe, thú vị bởi những ngày nghỉ lễ dài như nghỉ tết.

Văn Kim Khanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/le-hoi-banh-trai-ruc-ro-o-mien-tay-nam-bo-197329.html