Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thu hút khách với nhiều hoạt động phong phú tại Cần Thơ

Sáng 29/4 (ngày 10/3 âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nhằm thể hiện tấm lòng thành kính, tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên. Sau phần lễ, trong khuôn viên Đền thờ Vua Hùng diễn ra phần hội với các trò chơi dân gian.

Đoàn đại biểu thành phố đã diễu hành đón rước lễ giỗ Tổ Hùng Vương, dâng hương và dâng bánh lên Quốc Tổ Hùng Vương tại Đền chính.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống dựng nước và báo công với Vua Hùng, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chia sẻ, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, tục thờ cúng các Vua Hùng vẫn trường tồn, được hậu thế trao truyền từ đời này sang đời khác. Từ vùng Đất Tổ - Phú Thọ, tục lệ này đã lan tỏa khắp các địa phương trong cả nước.

Đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ diễu hành đón rước lễ giỗ Tổ Hùng Vương, dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương tại Đền chính.

Tại Cần Thơ, năm 2021, công trình Đền thờ Vua Hùng được xây dựng hoàn chỉnh, trở thành điểm hội tụ tâm linh, kết nối linh thiêng với Đền Hùng nơi Đất Tổ như mạch nguồn Nam - Bắc một nhà; là điểm nhấn trung tâm, kết nối mạng lưới các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ĐBSCL.

Hơn một năm đi vào hoạt động, đến nay Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ đã đón trên 430 ngàn lượt khách đến chiêm bái, dâng hương, tưởng niệm. Đây là niềm vinh dự, tự hào của thành phố, đồng thời cũng là trọng trách to lớn của Đảng bộ, Chính quyền và người dân thành phố phải giữ gìn, phát huy hiệu quả giá trị của công trình, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam sau khi được UNESCO công nhận - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các lễ vật được quân/huyện trên địa bàn Cần Thơ dâng lên Đất Quốc Tổ

Người dân và du khách thành kính dâng nén hương lên bàn thờ Đất Quốc Tổ.

Nghi thức thả đại kỳ tại sân lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023.

Ông Trần Việt Trường nhấn mạnh: “Trước anh linh Đất Quốc Tổ, chúng con xin nguyện đoàn kết, thống nhất phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cống hiến công sức và trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tôn vinh các giá trị truyền thống dân tộc, giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Sau nghi thức dâng hương tại Đền chính, đoàn đại biểu và người dân tham quan nội dung trưng bày, triển lãm chuyên đề: “Thời đại Hùng Vương và văn hóa Đông Sơn”. Các bức ảnh, tư liệu khắc họa giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo, sâu sắc, nhớ về tổ tiên, về các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.

Triển lãm ảnh chuyên đề giúp người thưởng lãm hiểu hơn về cội nguồn dân tộc và sự kế thừa của các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Trò chơi dân gian đẩy gậy nam, nữ thu hút đông người dân tham quan, cổ vũ.

Học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn Cần Thơ hào hứng tham gia trò chơi kéo co tại không gian Đền thờ Vua Hùng.

Nhiều đoàn khách đã đến viếng Đền thờ Vua Hùng, một lòng hướng về cội nguồn.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, đại diện thế hệ trẻ bày tỏ: “Đầu tiên đó là cảm xúc linh thiêng tìm về cội nguồn với một lòng hướng về Đất Tổ và ra sức thi đua học tập. Không những ngày Giỗ tổ Hùng Vương mà vào các ngày lễ lớn hàng năm, tuổi trẻ thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động để các bạn đoàn viên thanh niên tham gia viếng Đền Hùng tại Cần Thơ. Qua đó thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cũng như có hoạt động về văn hóa, về truyền thống lịch sử để các bạn hiểu thêm, nắm bắt được thêm cội nguồn dân tộc”.

Du khách và người dân đến Đền thờ Vua Hùng vào dịp này còn có thể cảm nhận không khí vui tươi, náo nhiệt của trò chơi dân gian đấu gậy, kéo co; đồng thời, thưởng thức những tiết mục thi diễn đặc sắc của các nghệ nhân 9 quận/huyện trong Hội thi đờn ca tài tử thành phố Cần Thơ./.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/le-gio-to-hung-vuong-thu-hut-khach-voi-nhieu-hoat-dong-phong-phu-tai-can-tho-post1017164.vov