Lễ động thổ mở cửa hầm đường bộ Đèo Cả

Ngày 28-12, Công ty cổ phần hầm Đèo Cả (QL 1A, nối Phú Yên – Khánh Hòa) đã tiến hành lễ động thổ mở cửa hầm đường bộ Đèo Cả (đồng bộ hai đầu Nam – Bắc).

Với tổng mức đầu tư 15.603 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 13,4km (trong đó hầm Đèo Cả dài 4 km, hầm Cổ Mã dài 500m), dự án hầm Đèo Cả đặc biệt quan trọng trong hệ thống mở rộng QL1A, sẽ rút ngắn hơn 8 km, tránh Đèo Cả nguy hiểm, giảm tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường huyết mạch, nhất là trong mùa mưa bão.

Sau 9 tháng thi công, khu tái định cư (TĐC) Hảo Sơn (Phú Yên) đã xong các hạng mục cơ bản, bàn giao cho địa phương 161 lô TĐC và sẽ hoàn tất trong tháng 1-2014. Khu TĐC Đại Lãnh (Khánh Hòa) đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao cho địa phương.

Tư vấn quốc tế có năng lực và giàu kinh nghiệm Nippon Koei của Nhật Bản (từng tham gia tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát dự án hầm Hải Vân ) là đơn vị thiết kế kỹ thuật dự án. Các nhà thầu Hải Thạch, Minh Phát làm đường công vụ, sử dụng đường lâm nghiệp và đường dân sinh để mở đường, đưa thiết bị máy móc vào thi công cửa hầm đèo Cả hoàn thành trong tháng 12-2014.

Dự án đã thu xếp hơn 10.000 tỷ VNĐ từ Ngân hàng Vietinbank. Tham gia xây dựng hầm có các nhà thầu hàng đầu như Sông Đà 10, Cienco 6 - Tranimexco, Lũng Lô, Quản Trung.

Cùng sự kiện này, công ty cũng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu số 1 - gói thầu xây dựng đường công vụ B1a - dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

TRẤN CÔNG THI

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/giao-thong/item/22010602-le-dong-tho-mo-cua-ham-duong-bo-deo-ca.html