Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 'Tiên giáng'

Sáng 16/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn ), tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 'Tiên giáng'.

Lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các đại biểu dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.

Theo truyền thuyết, vào mùng 7 tháng Giêng, Tiên nữ Âu Cơ giáng trần gặp gỡ và kết duyên với Lạc Long Quân, sinh ra bọc trăm trứng và nở thành một trăm người con trai, khởi nguồn của nòi giống Lạc Hồng. Tổ Mẫu Âu Cơ có công dạy dân nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, giúp dân khai hoang lập ấp, làm cho đất đai trù phú tốt tươi, dân cư đông đúc... Khi trang ấp ổn định, nhân dân đã biết khai khẩn ruộng nương sinh sống, Tổ Mẫu Âu Cơ đã cùng các tiên nữ bay về trời. Từ đó hàng năm nhân dân lấy ngày 25 tháng Chạp là ngày “Tiên thăng” và mùng 7 tháng Giêng là ngày “Tiên giáng”.

Nghi thức tế Tổ Mẫu.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đồng bào và du khách đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ và nguyện ra sức rèn luyện, cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả dân tộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Cũng tại chương trình, đại biểu và du khách tham dự nghi thức tế Tổ Mẫu do đội tế lễ của thị trấn Lâm Thao thực hiện.

Đại biểu cùng đồng bào và du khách tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ ngày “Tiên giáng”.

Quốc An

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/den-hung/le-dang-huong-tuong-niem-to-mau-au-co-ngay-tien-giang/206971.htm