Lây bệnh khó nói sau khi mặc quần áo thuê chụp ảnh sống ảo

Nhiều người có thói quen thuê quần áo để mặc trong các dịp đặc biệt thay vì mua đồ mới. Việc làm này tưởng chừng tiết kiệm nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây bệnh không ngờ.

Theo thông tin đăng tải trên trang tin địa phương, bệnh nhân tên Sa Sa (26 tuổi) đến từ Hàng Châu, Trung Quốc, hiện là nhân viên văn phòng. Vào dịp Tết Dương lịch vừa qua, Sa Sa đã đi du lịch và quyết định thuê trang phục cổ trang để chụp ảnh sống ảo. Trong quá trình chụp ảnh, Sa Sa thay đến 3 bộ quần áo cổ trang.

Sau khi chụp ảnh, Sa Sa cảm thấy lưng và cánh tay hơi ngứa. Cô cho rằng do bản thân dị ứng thông thường nên không quá để tâm. Về đến nhà, cơn ngứa lại càng dữ dội hơn, trên cánh tay xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ. Chịu đựng một ngày, Sa Sa quyết định đến bệnh viện thăm khám.

Cô gái trẻ xuất hiện các triệu chứng ngoài da sau khi thuê cổ phục chụp ảnh Tết.

Nói về các triệu chứng của mình, Sa Sa cho biết: "Cảm giác rất ngứa. Tôi không thể không gãi. Da tôi bị trầy xước khiến tình trạng ngày càng đau đớn hơn". Thời điểm này, những vết mẩn đỏ đã mọc dày đặc trên cánh tay, lưng dưới và những nơi khác trên cơ thể Sa Sa, có những vùng bị gãi chảy máu trông rất đáng sợ.

Qua kiểm tra, bác sĩ quan sát thấy có những mụn nước có kích thước như đầu kim ở giữa những vết mẩn đỏ này và xác định rằng Sa Sa có thể bị nổi mề đay sẩn. Đây là bệnh thường gặp ở khoa da liễu, đa phần là do vết cắn của côn trùng như ve, muỗi, bọ chét,… nên còn gọi là viêm da do côn trùng cắn.

Bác sĩ cho rằng vết phát ban trên cơ thể Sa Sa là do trang phục cổ trang mà cô gái thuê đã không được khử trùng đúng cách. Trường hợp của Sa Sa không phải là duy nhất. Nếu quần áo thuê không được giặt, khử trùng kịp thời sẽ dễ gây ra những vấn đề như vậy.

Theo tìm hiểu, nhiều quần áo cho thuê được để trong kho không thông thoáng, thiếu ánh sáng, bụi bặm và da chết mà người thuê để lại sau khi sử dụng là nơi sinh sản của côn trùng, nên cẩn thận khi thuê quần áo, chọn cơ sở cho thuê uy tín, đảm bảo vệ sinh.

Ảnh minh họa.

Thuê quần áo không tốt như tưởng tượng

Xu hướng cho thuê quần áo nổi lên và ngày càng được ưa chuộng khi kinh tế ngày càng khó khăn. Đặc biệt, với phụ nữ trong những dịp quan trọng như dự tiệc, đám cưới hay đi chơi, việc thuê quần áo được cho là tiết kiệm hơn thay vì mua mới mà mặc được ít lần.

Về mặt môi trường

Các tín đồ thời trang nghĩ việc thuê quần áo cũng giúp nâng cao ý thức về tính bền vững. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn là giải pháp thân thiện với môi trường như mọi người vẫn tưởng.

Một nghiên cứu mới cho thấy việc thuê trang phục có thể gây hại cho hành tinh hơn là vứt bỏ chúng. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Research Letters, phần lớn lượng khí thải carbon ẩn của việc cho thuê đến từ phương tiện giao thông. Thời trang cho thuê đòi hỏi phải có sự qua lại giữa nhà kho và người thuê. Quá trình vận chuyển cũng phải cần đến các loại túi nhựa hay hộp giấy.

Sau mỗi lần sử dụng, quần áo cần phải được giặt khô và làm vệ sinh - quá trình tiêu tốn nhiều năng lượng. Từ đó, có khí thải là điều không thể tránh khỏi khi phải tự bảo trì nhà kho.

"Việc sử dụng các dịch vụ cho thuê còn làm tăng khả năng di chuyển của khách hàng. Nếu điều đó xảy ra trên quy mô lớn, ô nhiễm môi trường sẽ càng đạt mức báo động", tác giả nghiên cứu cho biết.

Ảnh minh họa.

Về mặt an toàn

Trong quy trình thuê đồ hiện nay, sau khi khách trả lại đồ, các cửa hàng phải thực hiện việc giặt và khử trùng đồ trước khi cho khách tiếp theo thuê. Tuy nhiên, không phải lúc nào quy trình này cũng được thực hiện nghiêm ngặt, nhất là trong thời điểm nhiều người có nhu cầu thuê đồ để đi chụp ảnh hoặc chơi Tết như hiện nay.

Theo đó, nếu như quần áo đã qua sử dụng mà không được giặt sạch hay xử lý tiệt khuẩn; quần áo bảo quản thời gian lâu với môi trường kém vệ sinh; chuyển qua nhiều người mặc có thể gây ra một số bệnh da rất thường gặp như nhiễm nấm gồm lác, hắc lào, nấm kẽ,…; nhiễm ký sinh trùng: ghẻ, chấy rận…; nhiễm trùng như viêm nang lông, nhọt…; nhiễm virus như nguy cơ lây mồng gà, mụn cóc…; dị ứng, viêm da tiếp xúc: do hóa chất, bụi bẩn, hoặc do các vi sinh vật có trong quần áo cũ không được tiệt khuẩn…

Đặc biệt, với những bộ đồ bó sát, nếu không cẩn thận có thể khiến chị em bị ngứa, nổi mẩn, thậm chí là bị nhiễm nấm, viêm nhiễm vùng kín...

Ảnh minh họa.

Về tính thuận tiện

Việc thuê đồ cũng có những bất cập khác. Người thuê thường phải chờ đợi 2 đến 3 ngày để nhận được quần áo của mình, nhất là trong những dịp đông người thuê. Chưa kể trường hợp bên cung cấp có thể giao nhầm kích cỡ hoặc nhầm màu.

Khi sử dụng, đa số mọi người cùng phải cẩn thận hết mức vì sợ sẽ chẳng may làm hỏng hoặc làm bẩn bộ trang phục, điều này sẽ khiến người dùng không được thoải mái trong quá trình sử dụng.

Do đó, để tránh những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe khi thuê đồ, người thuê nên chọn những địa chỉ có uy tín, chỉ thuê trang phục khi cửa hàng có cam kết đã giặt sạch và bảo quản cẩn thận. Nếu như không cần sử dụng gấp, người thuê hoàn toàn có thể về giặt sạch và sấy khô trang phục trước khi sử dụng.

Ngoài ra, thay vì lựa chọn thuê đồ, các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên chọn những món đồ chất lượng, có thể mặc lâu dài trong nhiều trường hợp thay vì những trang phục chỉ phù hợp cho 1 hay 2 sự kiện đặc biệt.

Mẫn Nhi (Theo Toutiao)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/lay-benh-kho-noi-sau-khi-mac-quan-ao-thue-chup-anh-song-ao-d196245.html