Lầu Năm Góc lên tiếng vụ Nga bắt binh sĩ Mỹ

Theo quân đội Mỹ, binh sĩ Gordon Black đã vi phạm các quy định của quân đội trước khi bị bắt giữ ở Nga.

Binh sĩ Mỹ Gordon Black. Ảnh: Reuters

Lầu Năm Góc ngày 7/5 tuyên bố, binh sĩ Mỹ Gordon Black đã vi phạm các quy định của quân đội nước này khi đi đến thành phố Vladivostok của Nga.

Black gia nhập lực lượng bộ binh năm 2008 và được cử đến Trại Humphreys, một căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc. Theo quân đội Mỹ, trước khi bị bắt giữ ở Nga, binh sĩ này dự kiến được điều động trở về căn cứ quân sự Fort Cavazos ở bang Texas, Mỹ.

"Nhưng thay vì trở về Mỹ, Black đã lên máy bay di chuyển từ Seoul, Hàn Quốc, quá cảnh qua Trung Quốc rồi tới thành phố Vladivostok của Nga vì lý do cá nhân", Lầu Năm Góc tuyên bố.

Quân đội Mỹ cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy binh sĩ Mỹ này dự định ở lại Nga sau đợt xin nghỉ phép vì lý do cá nhân.

Theo truyền thông Mỹ, bà Melody Jones, mẹ của Black, cho biết bà đã nói chuyện trước khi con trai lên đường và tỏ ý không muốn Black đến Nga nhưng bị Black phớt lờ.

Quân đội Mỹ cho biết, Bộ Nội vụ Nga ngày 3/5 đã thông báo cho Đại sứ quán Mỹ tại Moscow về việc binh sĩ Black bị bắt giữ ở thành phố Vladivostok một ngày trước đó vì cáo buộc "trộm cắp tài sản cá nhân".

Bộ Nội vụ Nga cho biết thêm, một phụ nữ 32 tuổi đã kiện Black, dẫn đến việc bắt giữ. Người phụ nữ và Black gặp nhau ở Hàn Quốc. Black sau đó đến thành phố Vladivostok để gặp người phụ nữ này. Cả hai xảy ra tranh cãi. Sau đó, người phụ nữ tới đồn cảnh sát trình báo về việc bị Black lấy trộm tiền. Binh sĩ Mỹ bị bắt khi ở trong một khách sạn và đã mua vé máy bay trở về Mỹ.

Theo quân đội Mỹ, Black đang bị tạm giữ tại một trại giam ở Nga để chờ xét xử. "Binh sĩ này sẽ bị giam cho tới khi ra hầu tòa", quân đội Mỹ cho hay.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, vụ việc không có yếu tố chính trị cũng như không có cáo buộc gián điệp nào, trong bối cảnh quan hệ Nga và phương Tây (trong đó có Mỹ) đang căng thẳng.

Vụ việc của Black là trường hợp "đau đầu" mới nhất mà quân đội Mỹ gặp phải liên quan đến binh sĩ nước này ở nước ngoài. Trước đó, binh nhì Travis King đã bị bắt giữ ở Triều Tiên trong hơn 2 tháng sau khi binh sĩ Mỹ này từ Hàn Quốc bất ngờ vượt biên sang Triều Tiên. King đã được trả tự do và đang ở Mỹ.

Tâm Hoa - Reuters

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/lau-nam-goc-len-tieng-vu-nga-bat-binh-si-my-210066.html