Lầu năm góc đốt hồi ký về cuộc chiến Afghanistan

Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải chi 47.000 USD để tiêu hủy 9.500 cuốn hồi ký của trung tá Mỹ Anthony Shaffer, vì nội dung được cho là đã tiết lộ quá nhiều những bí mật liên quan đến an ninh quốc gia. Thông tin này được FOX News đăng tải hôm 26/9.

Cuốn hồi ký “Chiến dịch trái tim đen tối” (Operation Dark Heart) của Anthony nói về những hoạt động bí mật của Anthony tại Afghanistan. Cơ quan tình báo Quốc phòng Mỹ đã phản đối việc xuất bản cuốn sách. Vì theo đánh giá của cơ quan này, những bằng chứng được đăng trong cuốn hồi ký của Anthony Shaffer về việc các cơ quan đặc biệt Mỹ đã biết rõ Muhammad Att (người tổ chức vụ khủng bố ngày 11/9/2001) từ năm 2000 chính là mối đe dọa nguy hiểm đối với an ninh quốc gia. Ngoài ra, cuốn sách còn chứa nhiều những thông tin bí mật nguy hiểm khác. Trả lời FOX News, trước khi Anthony Shaffer bị Lầu Năm Góc yêu cầu ông không được thảo luận với báo chí về cuốn hồi ký, ông cho biết, Bộ Quốc phòng lúc đầu đã chấp thuận cho việc đăng hồi ký, tuy nhiên sau đó Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đã can thiệp và cấm không được đăng tải hồi ký. Ông cho rằng, họ đã tìm mọi cách để ngăn chặn việc xuất bản của cuốn sách, Anthony coi đây là những hành động rất bất thường. Anthony cho biết, “Một bản sao của cuốn sách đã được xuất bản, có một nhà xuất bản đã tự nguyện làm việc này”. Do tính chất nhạy cảm và những mối đe dọa nguy hiểm đến nền an ninh quốc gia, Lầu Năm Góc đã nỗ lực tìm mọi cách để làm việc với nhà xuất bản, nhằm giảm nhẹ những ảnh hưởng của nội dung một khi thông tin bị tiết lộ, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết. Linh Giang (Theo Fox News)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201009/Lau-nam-goc-dot-hoi-ky-ve-cuoc-chien-afghanistan-937772/