Lập tủ sách mang tên phóng viên Đinh Hữu Dư: Viết tiếp ước mơ còn dang dở

Sự ra đi của phóng viên Đinh Hữu Dư, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái trong đợt tác nghiệp đưa tin về bão lũ ngày 11/10 vừa qua đã gây xúc động cho biết bao người.

Đinh Hữu Dư là tấm gương về tinh thần quên mình vì nhiệm vụ; nghị lực phấn đấu vươn lên và tấm lòng nhân ái. Sinh thời, mặc dù cuộc sống gia đình và điều kiện cá nhân còn khó khăn nhưng anh vẫn luôn ấp ủ lập một tủ sách cho học sinh nghèo vùng cao Yên Bái.

Phóng viên Đinh Hữu Dư. Ảnh TTXVN

Để tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của đồng nghiệp Đinh Hữu Dư, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam đã phát động triển khai chương trình từ thiện xây dựng những tủ sách cho trẻ em vùng cao.

Chương trình mang tên “Tủ sách Đinh Hữu Dư – Viết tiếp ước mơ còn dang dở”, với mục tiêu mang sách đến với các em học sinh; tạo thêm cơ hội mở rộng kiến thức, văn hóa đọc cho trẻ em ở những vùng còn nhiều vất vả, thiếu thốn.

Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam Phạm Minh Đức cho biết: Tuổi trẻ Thông tấn xã Việt Nam mong muốn sẽ duy trì chương trình thiện nguyện này trở thành hoạt động thiết thực, lâu dài. Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng chương trình triển khai các tủ sách trở thành hoạt động thường niên trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trước mắt, trong năm 2017, hai điểm đến đầu tiên của chương trình là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học sơ sở xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái). Đây là những điểm trường ở xa trung tâm, đi lại đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chế Tạo là một trong những điểm trường xa nhất của tỉnh Yên Bái, cũng chính là nơi nhà báo Đinh Hữu Dư vẫn trăn trở để xây tủ sách cho các em nhỏ. Từ những điểm trường ban đầu, chương trình được kì vọng sẽ lan tỏa trong những năm tới, để ước nguyện của Đinh Hữu Dư được tiếp nối, đóng góp cho cộng đồng, nhất là những mầm non của đất nước.

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của những tấm lòng hảo tâm cùng đồng hành với chương trình, viết tiếp nguyện ước của nhà báo Đinh Hữu Dư, mang sách đến với các em nhỏ miền núi; chắp cánh cho ước mơ của Đinh Hữu Dư, của trẻ em vùng cao Yên Bái cũng như của trẻ em nghèo ở nhiều địa phương khó khăn khác trên cả nước.

Các tổ chức, cá nhân muốn ủng hộ chương trình bằng hiện vật như sách tham khảo, sách kỹ năng, vở, truyện; thiết bị phục vụ đọc sách như giá sách, quạt, bàn ghế... có thể liên hệ với Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam.

Địa điểm nhận và tập kết tại Nhà sách Nhà xuất bản Thông tấn, tầng 1, số 3 Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đối với các cá nhân, tổ chức muốn ủng hộ bằng tiền mặt, Đoàn Thanh niên Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp nhận để mua các hiện vật, trang thiết bị, đồ dùng học tập, vận chuyển đến các điểm trường...

Trong giai đoạn 1, chương trình sẽ nhận quyên góp bằng các hình thức từ ngày 17/10 - 23/10/2017. Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiến hành phân loại sách, truyện. Dự kiến tủ sách đầu tiên sẽ được trao cho trẻ em vùng cao vào cuối tháng 10/2017.

Nội dung thực hiện chương trình, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm sẽ được cập nhật công khai trên mạng xã hội của Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, đồng thời gửi về địa chỉ email của các cá nhân, tổ chức ủng hộ./.

Hiền Hạnh/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/lap-tu-sach-mang-ten-phong-vien-dinh-huu-du-viet-tiep-uoc-mo-con-dang-do/62141.html