Lập sứ quán trên thế giới ảo

Thông tin trên đã được Bộ Ngoại giao Barbados xác nhận chính thức.

Ảnh minh họa/INT

Barbados, đảo quốc vùng Caribbe, vừa đi tiên phong thế giới khi chính thức trở thành quốc gia đầu tiên sẽ xác lập chủ quyền trên nền tảng ảo có tên Decentraland bằng một đại sứ quán chính thức, đồng thời kết hợp với một đồng tiền kỹ thuật số.

Thông tin trên đã được Bộ Ngoại giao Barbados xác nhận chính thức. Trong tuần này, công ty đứng sau nền tảng ảo Decentraland cũng thông báo đã ký thỏa thuận với quốc đảo vùng Carribe để triển khai động thái chưa từng có tiền lệ này.

Đây không phải là quyết định mang tính nhất thời mà là cả một chiến lược của Barbados, nhằm đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao lên thế giới ảo, một xu hướng được dự đoán sẽ phổ biến trong tương lai gần.

Ngoài Decentraland, Barbados cũng đang thảo luận để tiến tới thỏa thuận tương tự với các nền tảng thực tế ảo khác như Somnium Space và SuperWorld. Hồi năm 2016, Barbados còn thực hiện dự án xây dựng đồng đô la Barbados điện tử.

Chính phủ Barbados bắt đầu phê chuẩn việc xây dựng các đại sứ quán kỹ thuật số từ tháng 8/2021 và gọi dự án này là “ngoại giao công nghệ”. Bước đi của quốc đảo nhỏ bé đã gây chú ý lớn vì trong khi các nước trên thế giới còn đang quen với khái niệm “ngoại giao điện tử” trên các kênh mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube… thì Barbados đi xa hơn là lập một cơ quan đại diện ngoại giao chính thức trên nền tảng ảo.

Sứ quán ảo của Barbados sẽ khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 1/2022. Khi đó nước này sẽ đi vào lịch sử thế giới như quốc gia đầu tiên công nhận hoạt động ngoại giao chính thức trên nền tảng kỹ thuật số.

Trong khi đó, vũ trụ ảo đang ngày càng phát triển trên thế giới và được các đại gia công nghệ đầu tư như bước đi tiếp theo trong chiến lược của mình. Tập đoàn Facebook hồi tháng trước cũng công bố đổi tên thành Meta để bắt đầu lấn sân sang vũ trụ ảo metaverse, nền tảng kết hợp giữa mạng xã hội với thực tế ảo.

Các ông lớn khác trong ngành như Microsoft, Roblox hay Nvidia cũng đang phát triển phần mềm và phần cứng để xây dựng vũ trụ ảo riêng cho mình.

Ngoài Barbados, một số thực thể hành chính trên thế giới cũng đã chính thức tham gia vào các thực thể ảo nói trên. Hôm 8/11, chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc thông báo gia nhập vũ trụ ảo của Facebook với tên gọi Metaverse Seoul.

Chính quyền Seoul dự kiến sẽ xây dựng một hệ sinh thái giao tiếp ảo trên đó cho tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục cho đến các dịch vụ công trong 3 giai đoạn kể từ năm 2022.

Xu hướng này cho thấy các vũ trụ ảo như metaverse của Facebook hay Decentraland của Công ty blockchain đứng sau đồng tiền số Ethereum đang được coi là tương lai của công nghệ.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg nhận định chi tiết hơn là trong thập kỷ tới, hầu hết mọi người sẽ dành thời gian trên Internet phiên bản 3D chứ không phải phiên bản 2D như hiện nay.

Xu hướng Inernet 3D có sự kết hợp của nhiều thiết bị để truy cập vào thế giới trực tuyến sẽ là tương lai của công nghệ, nên những bước đi sớm như của quốc đảo Barbados hay thành phố Seoul được coi là thức thời. Các động thái mang tính chính thức này của chính quyền giống như sự dọn đường cho một tương lai đang đến gần của thế giới.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/lap-su-quan-tren-the-gioi-ao-KkULyC57g.html