Lập kế hoạch cướp để chia 120 triệu đồng

Các đối tượng Minh, Dung Anh

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Cần Thơ cho biết, Huỳnh Thị Mộng Dung (16 tuổi) ngụ đường 30-4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đã đến đầu thú. Trước đó, Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố bị can, và bắt tạm giam Phạm Tuấn Anh (23 tuổi) ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ và Đinh Tuấn Minh (17 tuổi) ngụ khu vực 1, phường An Khánh về hành vi “cướp tài sản”. Ngày 4-5-2009, chị Tô Thị Kim Hà, 42 tuổi, ngụ đường Lê Hồng Phong, quận Ninh Kiều là kế toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng đi gom tiền tại các cửa hàng bán lẻ. Chị Hà đâu biết hai đối tượng theo dõi từ lúc chị bắt đầu gom tiền. Chờ chị Hà thu tiền xong trở về nhà, hai thanh niên đi xe gắn máy ép xe chị vào lề, đạp xe chị Hà rồi giật túi xách. Đến lúc chị Hà tỉnh dậy thì giỏ xách mất kèm theo 32 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Qua điều tra, trinh sát phát hiện hai đối tượng thực hiện vụ cướp giỏ xách của chị Hà. Ngày 12-5, trinh sát bắt giữ Đinh Tuấn Minh. Theo lời khai của Minh, biết chị Hà thu gom tiền tại các cửa hàng bán lẻ nên Minh điều khiển xe máy chở Phạm Tuấn Anh lên kế hoạch cướp giỏ xách. Sau hơn một tiếng đồng hồ chạy theo xe của chị Hà, chúng chờ chị về nhà liền ép rồi dùng chân đạp xe cho chị Hà ngã để cướp túi xách. Quá trình điều tra, Công an TP.Cần Thơ phát hiện sự tiếp sức của Dung. Dung cho Minh - Anh mượn xe để đi ăn cướp. Sau khi thu được chiếm lợi phẩm, Dung lấy 120 triệu đồng, phần còn lại cho Anh và Minh.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=26162&mod=detnews&p=