Lập biên bản vụ vỡ hồ chứa nước thải ở Bến Cát

Cá chết hàng loạt trên sông Cầu Đò-Thị Tính

Chiều 27/7, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Dương đã lập biên bản Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam có trụ sở tại xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, đã để xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước thải chưa qua xử lý chảy ra sông Cầu Đò-Thị Tính làm hủy hoại môi trường nghiêm trọng, khiến cá chết trên đoạn sông hơn 30km. Sau vụ vỡ hồ 3 ngày, nguồn nước đen đã chảy ra Thị Tính đổ thẳng ra sông Sài Gòn 5km, đoạn xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ còn cách hai Nhà máy nước Thủ Dầu Một, Bình Dương và Nhà máy nước Tân Mỹ, huyện Củ Chi, khoảng 6km. Bà Nguyễn Ngọc Diễm, Phòng thí nghiệm Công ty Cấp thoát nước môi trường Bình Dương cho biết sau khi khảo sát mức độ nguồn nước thải nguy hại đã chảy ra sông Sài Gòn đến gần trạm bơm cấp một khoảng 6km. Tuy nhiên, nhờ thủy triều nên nguồn đen đang chặn lại và chưa ảnh hưởng đến Nhà máy nước thị xã Thủ Dầu Một. Đối với việc khắc phục sự cố vỡ bờ hồ sinh học thứ 1 xảy ra ngày 25/7, qua kiểm tra cho thấy hồ sinh học thứ 1 có diện tích khoảng 7,7ha được bao bọc bởi bờ bao bằng đất dài 800m, dung tích chứa nước thải của hồ khoảng 230.000m3. Tại vị trí bị vỡ có chiều dài khoảng 25m, công ty vẫn chưa hoàn thành xong việc khắc phục sự cố nói trên. Do vậy, nước thải vẫn xả trực tiếp ra suối Bến Ván. Đoàn đã lập biên bản và yêu cầu Công ty khẩn trương khắc phục hậu quả, gia cố bêtông hồ chứa chậm nhất là 15 ngày. Trước mắt, công ty phải đắp đập chống nước đen hôi thối tràn ra sông. Ông Huỳnh Công Du, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cho biết thêm trong vụ vỡ hồ Công ty San Mieguel, đoàn kiểm tra còn phát hiện một số công ty nằm trên dòng suối chảy ra sông Cầu Đò đã lợi dụng xả nước thải sản xuất công nghiệp chưa qua xử lý khiến tình trạng ô nhiễm trên sông Cầu Đò-Thị Tính trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh lập biên bản xử lý các công ty này. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cát cho biết các ngành chức năng đang thống kê thiệt hại vụ vỡ hồ Công ty San Miguel để có phương án xử lý tiếp theo. Theo ghi nhận của phóng viên, đến 18 giờ cùng ngày, vụ vỡ hồ chứa nước thải chưa qua xử lý của Công ty San Miguel đã thải ra sông Cầu Đò-Thị Tính khiến cá vẫn còn chết và trôi dạt ra sông Sài Gòn đoạn cầu ông Bố, thị xã Thủ Dầu Một. Sông Cầu Đò-Thị Tính vẫn còn đen kịt và mùi hôi ngày càng nghiêm trọng hơn. (Theo TTXVN)

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/1/112/112/36973/default.aspx