Lao xuống sông Mã, hai gã trai ôm 16kg thuốc phiện vẫn không thoát

Khi bị phát hiện, hai gã trai Quàng Văn Dương (SN 1983) và Lê Văn Thủy (SN 1992) ném hàng, lao xuống sông Mã để tẩu thoát nhưng bất thành.

Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa triệt phá vụ vận chuyển trái phép nhựa thuốc phiện với quy mô lớn.

Theo đó, vào hồi 10h20 ngày 16/5, tại khu vực xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Sông Mã đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng là Quàng Văn Dương (SN 1983, trú tại bản Muôn, xã Mường Hung, Sông Mã) và Lê Văn Thủy (SN 1992, trú tại bản Co Bay, xã Mường Cai, Sông Mã) có hành vi mua bán trái phép số lượng lớn nhựa thuốc phiện.

Hai đối tượng bị bắt cùng tang vật. (Ảnh cơ quan CA cung cấp)

Khi vừa biết mình bị các lực lượng chức năng phát hiện, ngay lập tức hai đối tượng đã ném tang vật, đồng thời chống trả quyết liệt lại lực lượng chức năng. Thậm chí, hai đối tượng đã lao xuống phía dòng sông Mã để bỏ trốn.

Tuy nhiên, với tinh thần dũng cảm mưu trí, quyết tâm trấn áo tội phạm, tổ công tác công an huyện Sông mã đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ đối tượng.

Tang vật thu giữ tại chỗ bao gồm 35 khối nhựa thuốc phiện có tổng trọng lượng 16kg, 2 xe máy, 2 ĐTDĐ, 1 cân đồng hồ cùng một số tang vật có liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Quàng Văn Dương và Lê Văn Thủy khai nhận, số nhựa thuốc phiện trên được hai đối tượng mua ở khu vực biên giới, sau đó cả hai định đưa về trong nước để tiêu thụ để kiếm lời.

Để che mắt lực lượng chức năng, cả hai đã ngụy trang số lượng nhựa thuốc phiện vào bao ngô giống và giả là nông dân chở ngô. Tuy nhiên, cả hai đang trên đường vận chuyển đến khu vực xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Trần Phương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lao-xuong-song-ma-hai-ga-trai-om-16kg-thuoc-phien-van-khong-thoat-a325867.html