Lào-Thái Lan thảo luận xây cầu đường sắt bắc qua sông Mekong

Lào và Thái Lan đã thảo luận về việc xây dựng một cây cầu đường sắt mới bắc qua sông Mekong, nối thủ đô Vientiane, Lào và tỉnh Nongkhai, Đông Bắc Thái Lan.

Theo báo chí Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đã có cuộc hội đàm ở thủ đô Vientiane hôm 30/10.

Lãnh đạo Lào-Thái Lan dự lễ khai trương Nhà ga Khamsavath (Nguồn: Pasaxon)

Tại đây, hai bên đã tiến hành thảo luận sớm thúc đẩy xây dựng cây cầu mới bắc quan sông Mê-koong-điểm kết nối thứ 2 tuyến đường sắt Lào-Thái Lan từ tỉnh Nongkhai đến Nhà ga Khamsavath, nhằm sớm đưa tuyến đường sắt Lào-Thái Lan kết nối với tuyến đường sắt Lào-Trung, góp phần thúc đẩy du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí khuyến khích các bộ ngành liên quan của hai nước phối hợp và đưa ra các biện pháp nhằm tăng kim ngạch thương mại song phương thông qua việc loại bỏ các rào cản thương mại hiện có và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh; đồng thời, thúc đẩy các doanh nghiệp của Lào và Thái Lan mở rộng tìm kiếm cơ hội vào các lĩnh vực tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước.

Việc kết nối tuyến đường sắt Lào-Thái Lan-Trung Quốc sẽ góp phần thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại song phương Lào-Thái Lan trong tương lai, cũng như đóng vai trò quan trọng hướng đến mục tiêu đưa đất nước Lào từ một nước không giáp biển trở thành một nước kết nối khu vực và quốc tế.

PV/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lao-thai-lan-thao-luan-xay-cau-duong-sat-bac-qua-song-mekong-post1056511.vov