Lào sẽ tăng cường quản lý hoạt động khai thác đất hiếm

Thủ tướng Lào khẳng định trong bối cảnh nhu cầu đất hiếm đang ngày gia tăng trên thị trường thế giới, Chính phủ cần phải đảm bảo Lào được hưởng lợi một cách đầy đủ từ việc khai thác các mỏ đất hiếm.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: THX/TTXVN)

Báo chí Lào số ra ngày 2/10 đưa tin, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc soạn thảo chiến lược đất hiếm và các khoáng sản khác nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả các hoạt động khai thác khoáng sản tại Lào.

Theo báo chí Lào, phát biểu tại cuộc họp Chính phủ hàng tháng được tổ chức tại thủ đô Vientiane trong các ngày 28-29/9, Thủ tướng Sonexay đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đất hiếm đối với nền kinh tế Lào.

Thủ tướng đồng thời khẳng định trong bối cảnh nhu cầu đất hiếm đang ngày một gia tăng trên thị trường thế giới, chính phủ cần phải đảm bảo rằng Lào được hưởng lợi một cách đầy đủ từ việc khai thác các mỏ đất hiếm.

Quốc hội Lào gần đây đã bày tỏ quan ngại về hoạt động khai thác mỏ tại Lào, cho rằng việc xuất khẩu kim loại quý và các khoáng sản khác tại nước này đang không được quản lý tốt và đã dẫn đến những tổn thất tài chính nghiêm trọng.

Các đại biểu quốc hội Lào kêu gọi chính phủ thành lập các phòng thí nghiệm để phân tích từng loại mỏ khoáng sản được tìm thấy ở Lào, đồng thời cho rằng việc giám sát và hợp tác chặt chẽ hơn trong các hoạt động khai thác mỏ không chỉ sẽ giúp Chính phủ Lào thu được nhiều ngân sách hơn từ các công ty khai thác mỏ, mà còn đảm bảo việc quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên của đất nước tốt hơn.

Lào được cho có tiềm năng khá lớn về đất hiếm, đến nay chính phủ nước này đã ký hợp đồng thăm dò đất hiếm với 18 công ty tại 18 dự án./.

Phạm Kiên-Bá Thành (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lao-se-tang-cuong-quan-ly-hoat-dong-khai-thac-dat-hiem/899799.vnp