Lào-Nga nhất trí tăng cường hợp tác song phương về thương mại và đầu tư

Hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác về tài chính, ngân hàng, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Andrey Rudenko (trái) cùng phái đoàn thăm CHDCND Lào từ ngày 18-19/2 nhằm tăng cường hợp tác. (Nguồn: KPL)

Báo chí Lào số ra ngày 21/2 đưa tin Lào và Nga đã nhất trí tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước cho tương xứng với tiềm năng của mối quan hệ truyền thống này.

Phóng viên TTXVN tại Vientiane dẫn nguồn tin báo chí cho biết tại cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko mới đây ở thủ đô Vientiane, hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác về tài chính, ngân hàng, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên cũng đánh giá cao sự hợp tác sâu rộng giữa Lào và Nga trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, an ninh.

Tại cuộc họp giữa ông Andrey Rudenko và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Bounleua Phandanouvong diễn ra sau đó, hai bên đã thảo luận về hợp tác giữa hai nước trong những năm qua và các kế hoạch khả thi trong tương lai, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Lào và Nga, đặc biệt là quan hệ đối tác chiến lược về an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; nhất trí sắp xếp thêm các cuộc gặp giữa lãnh đạo Lào và Nga nhằm mở rộng hợp tác và tổ chức thêm các cuộc đối thoại chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lao-nga-nhat-tri-tang-cuong-hop-tac-song-phuong-ve-thuong-mai-va-dau-tu-post928686.vnp