Lào Cai nâng cao chất lượng công tác truyền thông về bình đẳng giới

Tại Lào Cai, hoạt động giao lưu đã góp phần nâng cao kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống trong thực tế của tổ truyền thông cộng đồng trong truyền thông về bình đẳng giới.

Triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em", tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tổ truyền thông cộng đồng.

Đặc biệt, công tác giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác truyền thông về bình đẳng giới được đẩy mạnh với nhiều hình thức sáng tạo.

Các tổ truyền thông cộng đồng tranh tài ở phần thi kiến thức. Ảnh: Vân Thảo

Mới đây, Hội LHPN huyện Bát Xát vừa hoàn thành chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác truyền thông về bình đẳng giới tại 3 cụm xã Mường Hum, Nhạc Sơn, Trịnh Tường.

Từ hoạt động này, nhiều kinh nghiệm hay trong vận hành, hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng được chia sẻ, vận dụng sáng tạo ở địa phương mình.

Ngày 2/12, tại xã Trịnh Tường, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bát Xát tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác truyền thông về bình đẳng giới cụm xã Trịnh Tường. Chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm có sự tham gia của 5 xã gồm: Y Tý, A Lù, A Mú Sung, Nậm Chạc, Trịnh Tường.

Nội dung tuyên truyền được sân khấu hóa. Ảnh: Vân Thảo

Tiếp đó, ngày 3/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bát Xát tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác truyền thông về bình đẳng giới cụm xã Nhạc Sơn. Hôm 30/11, chương trình giao lưu, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm cụm xã Mường Hum cũng đã thành công tốt đẹp.

Tại các chương trình giao lưu đã diễn ra tọa đàm chia sẻ về mô hình tổ truyền thông cộng đồng và công tác triển khai vấn đề bình đẳng giới; thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới… Những kinh nghiệm hay, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai truyền thông về bình đẳng giới tại cộng đồng được chia sẻ.

Đặc biệt các thông điệp truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã được sân khấu hóa. Theo đó, mỗi đội trình diễn 1 tiểu phẩm kịch ngắn xoay quanh chủ đề này.

Bên cạnh đó, các tổ truyền thông cộng đồng cũng đem đến nhiều tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút đông khán giả đến xem và cổ vũ.

Chương trình giao lưu góp phần rèn luyện, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống của tổ truyền thông cộng đồng. Ảnh: Vân Thảo

Qua các chương trình giao lưu góp phần rèn luyện, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống trong thực tế, nhằm phát huy hiệu quả của tổ truyền thông cộng đồng trong tuyên truyền, vận động người dân thay đổi định kiến về giới.

Kết thúc buổi giao lưu, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội có kỹ năng truyền thông sáng tạo, hiệu quả.

T.Toàn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lao-cai-nang-cao-chat-luong-cong-tac-truyen-thong-ve-binh-dang-gioi-post275422.html