Lào Cai: Cứu bạn, hai học sinh lớp 12 bị chết đuối

Khoảng 13 giờ ngày 26/9, một tốp 11 em học sinh lớp 12A2, Trường trung học phổ thông số 1 Lào Cai rủ nhau đi chụp ảnh tại bãi bồi sông Hồng, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, một em bị ngã xuống sông, hai em khác do cứu bạn đã không may bị chết đuối.

Đến 18 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm được thi thể của hai em. Theo em Trần Xuân Mạnh, lớp trưởng lớp 12A2, Trường trung học phổ thông số 1 Lào Cai, người có mặt tại vụ việc cho biết hai em bị chết đuối là Phạm Đức Mạnh, 18 tuổi, trú tại đường Nguyễn Du, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai và em Nguyễn Quốc Khánh, 18 tuổi, trú tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, học cùng lớp 12A2. Sau khi đi chơi nhà bạn học cùng lớp Vũ Thị Ngọc, cả nhóm rủ nhau ra bãi bồi sông Hồng chụp ảnh lưu niệm, bạn Vũ Ngọc Anh đang chụp ảnh không may bị ngã xuống nước, các em đã nối tay nhau với ra để cứu bạn Ngọc Anh nhưng bị tuột tay, nên bạn Đỗ Anh Đức liền nhảy xuống sông và cứu được bạn Ngọc Anh. Hai bạn Phạm Đức Mạnh và Nguyễn Quốc Khánh bị tuột tay đã rơi xuống nước, do không biết bơi nên đã bị dòng nước cuốn ra xa và mất tích. Hiện cơ quan chức năng địa phương, nhà trường và gia đình phụ huynh hai em học sinh không may bị chết đuối đang nỗ lực tìm kiếm thi thể hai em./. Bùi Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/lao-cai-cuu-ban-ca-hai-hoc-sinh-bi-chet-duoi/20109/61666.vnplus