Lạnh người vào nơi nuôi 'thủy quái' nặng 300kg, dài 3,5m ở miền Tây

Ở miền Tây có một nơi đang nuôi 3 con cá sấu nước ngọt cỡ 'khủng'. Trong đó có con nặng khoảng 300kg, dài 3,5m.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Trần Bé Em - Trưởng phòng Khoa học và Bảo tồn ở Lung Ngọc Hoàng (Hậu Giang) cho biết, nơi đây đang bảo tồn 3 con cá sấu “khủng”. Trong đó, con cá sấu lớn nhất nặng khoảng 280-300kg; hai con còn lại mỗi con nặng tầm 150kg/con.

Cá sấu nước ngọt nặng khoảng 300kg được nuôi trong Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Ông Trần Bé Em cho biết thêm, con cá sấu nặng tầm 300kg, là cá sấu đực, dài khoảng 3,5m. “Con cá sấu này được nuôi từ năm 1995, khi đó nó chỉ nặng hơn 30kg. Hiện mỗi tháng, mỗi con cá sấu trong Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được cho ăn 2 lần, mỗi lần ăn hơn 10kg cá tra”, ông Trần Bé Em nói.

Theo quan sát, các cá thể cá sấu này được nuôi nhốt trong chuồng, quây lưới, tôn che chắn cẩn thận. Do ít vận động nên kích thước của con cá sấu này khá ục ịch.

“Con cá sấu già này rất thính tai, dù đang ngủ hay thức, cứ mỗi lần nghe tiếng xe máy chở cá mồi ngoài cổng rào của Khu bảo tồn thì tự động bò dậy, lội xuống hồ nước để đến khu vực cho ăn. Nó cũng từng bị bệnh, rất khỏe và rất hung hăng", ông Trần Bé Em chia sẻ thêm.

Cá sấu được nuôi trong Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) rộng hơn 2.800ha là lá phổi xanh bảo vệ một phần sinh thái, cũng là khu bảo tồn các giá trị về văn hóa, lịch sử của địa phương

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng cũng được biết đến là một vùng trũng điển hình của miền Nam sông Hậu, với hệ sinh thái đất ngập nước rừng tràm tự nhiên còn hoang sơ. Nơi đây quy tụ đa dạng các loại động, thực vật bản địa. Đây là một trong những khu bảo tồn ít bị tổn thương, môi trường trong lành.

Lung Ngọc Hoàng đang tồn tại trên 330 loài thực vật với 224 chi, 92 họ. Trong số này có 56 loài mới phát hiện. Đây là nơi thích hợp cho các loài lưỡng cư, cá tôm về sinh sống. Nơi đây từng được ví như cái rốn cá của khu vực phía tây sông Hậu.

Nhiều người ớn lạnh khi nhìn thấy con cá sấu có kích cỡ khủng.

Ông Trần Bé Em - Trưởng phòng Khoa học và Bảo tồn ở Lung Ngọc Hoàng dẫn khách tham quan khu bảo tồn cá sấu.

Lung Ngọc Hoàng hiện quy tụ nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có loài đang nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như rái cá lông mũi, rùa nắp, rắn hổ mang...

Tất cả có 206 loài, trong đó có 9 loài chim quý hiếm là bạc má, cà cuốc, cò ốc, giang sen, cò lạo xám, ác là... và các loài thú như dơi chó, rái móng, chồn mực, cáo mèo cùng các loài quý hiếm khác như càng đước, cua đinh, rùa vàng...

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lanh-nguoi-vao-noi-nuoi-thuy-quai-nang-300kg-dai-3-5m-o-mien-tay-2247974.html