Lãnh hậu quả vì mua bán, vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

V.Q.T. và vợ là H.T.B.D. đã bị xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 288 triệu đồng tổng cộng gần 600 triệu đồng vì hành vi 'mua bán động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm…'.

Ngày 2/8, V.Q.T. (SN 1990) và vợ là H.T.B.D. (SN 1991, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức) đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 288 triệu đồng tổng cộng gần 600 triệu đồng… Cả hai đều có hành vi "mua bán động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (ĐVRNCQH)…".

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an thị trấn Ngãi Giao, Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Đức - TP Bà Rịa tiến hành kiểm tra, phát hiện ông V.Q.T cùng vợ có hành vi mua bán ĐVRNCQH tại trước nhà số 409 Hùng Vương thuộc khu phố Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao.

Vật chứng thu giữ gồm cá thể nghi là kỳ đà (còn sống), bị đứt chân sau bên trái, đựng trong túi lưới (có khối lượng 2,4kg) và một số tang vật khác. Hai vợ chồng ông V.Q.T cũng khai nhận tại nhà ở ấp Liên Đức, xã Xà Bang đang nuôi nhốt cá thể mèo rừng và cá thể chồn. Sau đó đã giao nộp cho Công an.

7 con kỳ đà mà Vương Bá Huân và Trần Thị Loan mua bán.

7 con kỳ đà mà Vương Bá Huân và Trần Thị Loan mua bán.

Ngày 5/8, Viện KSND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cũng đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can gồm: Vương Bá Huân (SN 1995, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) và Trần Thị Loan (SN 1986, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ ĐVNCQH".

Theo cáo trạng, Loan và Huân chung sống cùng nhau tại một nhà trọ ở thị trấn Đắk Mil. Đầu tháng 5/2023, một người tên Đức (chưa rõ lý lịch) liên hệ qua mạng xã hội với Huân và Loan đặt mua kỳ đà với giá là 330.000 đồng/kg. Ngày 18/5/2023, Loan và Huân thu gom được 7 con kỳ đà và thông báo cho Đức để thống nhất bán với giá gần 5 triệu đồng. Ngày 19/5, Loan điều khiển xe môtô chở 7 con kỳ đà đến khu vực trước một phòng khám thuộc thị trấn Đắk Mil thì bị Công an huyện Đắk Mil phát hiện, bắt quả tang.

Theo Kết luận giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, 7 cá thể kỳ đà vân tang vật của vụ án có tên khoa học là Varanus nebulosus (Varanus bengalensis), lớp bò sát (Reptilia), thuộc nhóm IB, danh mục thực vật rừng, ĐVRNCQH.

Tại địa bàn Tây Ninh, vào đầu năm 2023, Công an thị xã Hòa Thành cũng đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Quốc Hưng (SN 2002, ngụ tại Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để điều tra. Hưng bị Công an thị xã Hòa Thành phát hiện, bắt quả tang khi đang điều khiển xe môtô vận chuyển một cá thể rắn hổ chúa, có trọng lượng trên 3,1kg.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng ở Khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Công an thị xã Hòa Thành phát hiện trong nhà có một con cá sấu, thuộc nhóm 1B - Danh mục ĐVRNCQH. Hưng khai nhận, số cá thể động vật hoang dã trên do Hưng được thuê vận chuyển về Tây Ninh với tiền công 1 triệu đồng…

Qua các vụ việc kể trên cho thấy nhiều người vẫn chưa ý thức được hành vi mua bán, vận chuyển động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, quý hiếm là phạm pháp.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh, theo quy định hiện hành, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái pháp luật ĐVHD hoặc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm, bộ phận của ĐVHD đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hoàng Anh - An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/lanh-hau-qua-vi-mua-ban-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-nguy-cap-quy-hiem-i703308/