Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng, tri ân cán bộ lão thành ngành Y tế

Ngày 26-2, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm cán bộ lão thành ngành y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2024).

Đoàn đến thăm GS-TS-BS - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người có nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần ngành y nói chung và TPHCM nói riêng.

Đoàn đến thăm GS-TS-BS - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Ảnh: VIỆT DŨNG

GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cũng tham gia nhiều hoạt động công tác xã hội. Đặc biệt GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng luôn quan tâm đào tạo thế hệ bác sĩ trẻ, bác sĩ ở vùng sâu, vùng xa; truyền lửa cho các thế hệ nối tiếp.

Đồng chí Phan Văn Mãi cùng đoàn thăm, tặng quà GS-TS-BS - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi chúc GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục truyền lửa, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ bác sĩ trẻ tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao quý của người thầy thuốc, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

* Đến thăm PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn - Thầy thuốc nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn cho nền y tế và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là nỗ lực trong việc phát triển kỹ thuật cao, công tác ghép thận, ghép gan, ghép tế bào gốc máu ngoại biên.

Đồng chí Phan Văn Mãi trò chuyện cùng PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chia sẻ, lãnh đạo TPHCM không bao giờ quên hình ảnh PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn đó, PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn không chỉ làm nhiệm vụ chỉ đạo về mặt chuyên môn, mà còn là chỗ dựa chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ trong công cuộc chống dịch.

Chủ tịch UBND TPHCM tặng quà GS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM chúc PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn nhiều sức khỏe và tiếp tục theo dõi, đóng góp, hỗ trợ cho ngành y tế TPHCM, nhất là khi TPHCM đang phấn đấu trở thành trung tâm y tế của khu vực.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã đến thăm các thầy thuốc lão thành tiêu biểu nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2024).

Đến thăm Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đánh giá Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã có những thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhân dịp Ngày thầy thuốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi lời tri ân và mong cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định vui khỏe; tiếp tục đóng góp, cống hiến cho ngành y tế thành phố.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng mong cán bộ, y bác sĩ tiếp tục tiếp nối truyền thống, phát huy những thành tích, xây dựng Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày càng phát triển, chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc toàn bộ cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhiều sức khỏe, tiếp tục đóng góp, cống hiến cho ngành y tế thành phố. Ảnh: CHÍ THẠCH

* Tiếp đó, đoàn đến thăm và chúc mừng bác sĩ Trương Xuân Liễu, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM tại nhà riêng. Tại đây, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần hỏi thăm và bày tỏ sự trân trọng về những cống hiến của bác sĩ Trương Xuân Liễu cho ngành y tế TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thăm, chúc gia đình bác sĩ Trương Xuân Liễu, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi, động viên bác sĩ Trương Xuân Liễu, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhân dịp Ngày thầy thuốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chúc bác sĩ Trương Xuân Liễu nhiều sức khỏe; tiếp tục dành tâm huyết, gắn bó với ngành y tế, góp phần cùng TPHCM nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

* Cùng ngày, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã đến thăm các thầy thuốc lão thành tiêu biểu nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Tới thăm PGS-TS-BS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Y học TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ niềm vui mừng trước những đóng góp to lớn của Hội Y học TPHCM đối với ngành y tế TPHCM. Các thành viên của Hội Y tế TPHCM là các bác sĩ, thầy thuốc đầu ngành đã luôn quan tâm, đóng góp kiến thức, kinh nghiệm của mình cho ngành y TPHCM nói riêng và xã hội nói chung. Có những kết quả đấy không thể thiếu vai trò dẫn dắt của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch hội.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Lệ gửi lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc tới bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung cùng các bác sĩ trong Hội Y học TPHCM. Lãnh đạo TPHCM luôn ghi nhận những công lao của các bác sĩ trong thời gian còn tham gia công tác quản lý tới công tác hội hiện nay. Trong thời gian tới, TPHCM sẽ đẩy mạnh phát triển tuyến y tế cơ sở và kế hoạch này cần nhiều đóng góp của Hội Y học TPHCM, mong bác sĩ Dung và các bác sĩ hội viên quan tâm đóng góp.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi các thầy thuốc tiêu biểu

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đối với các bác sĩ, thầy thuốc nói chung và Hội Y học TPHCM nói riêng. Hiện Hội Y học TPHCM có 70 liên chi hội với hơn 25.000 hội viên. Chủ tịch các liên chi hội đều là bác sĩ đầu ngành của TPHCM, thông qua hoạt động hội đã tích cực chia sẻ, phổ biến các kiến thức và kỹ thuật y khoa tới các hội viên trong và ngoài nước. Gửi lời cảm ơn tới đồng chí Nguyễn Thị Lệ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết Hội Y học TPHCM cam kết luôn đồng hành cùng Sở Y tế TPHCM trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại tư gia của Thầy thuốc Nhân dân - PGS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, Chủ tịch Hội Tai mũi họng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã gửi lời chúc mừng nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam và đồng thời chúc mừng bác sĩ Thủy đã trúng cử Chủ tịch Hội Tai mũi họng ASEAN.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tin tưởng rằng, trên cương vị mới bác sĩ Trần Phan Chung Thủy sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa đối với ngành y TPHCM cũng như trên công tác giảng dạy, truyền lửa cho thế hệ y bác sĩ trẻ.

* Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ lão thành ngành y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2024).

Vinh dự đến thăm, chúc mừng TS-BS, Thầy thuốc nhân dân Phạm Viết Thanh, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ trân trọng, tri ân sự cống hiến, đóng góp của bác sĩ đối với của ngành y tế cũng như sự phát triển chung của TPHCM.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng BS Phạm Viết Thanh, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, BS Phạm Viết Thanh đã góp phần không nhỏ tạo tiền đề để ngành y tế thành phố tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân TPHCM và cả những tỉnh khu vực phía Nam. Trong không khí những ngày đầu xuân, đồng chí chúc BS Phạm Viết Thanh và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc; đồng thời mong mỏi BS Phạm Viết Thanh tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho ngành y tế, vì sự phát triển của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, BS Phạm Viết Thanh cho biết dù đã nghỉ hưu, song bản thân vẫn không ngừng cập nhật các kiến thức mới về ngành y và tham gia giảng dạy, dìu dắt các thế hệ sinh viên, bác sĩ tương lai. BS Phạm Viết Thanh khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ và kinh nghiệm đã chắt chiu từ suốt những năm tháng học tập và làm việc để góp phần vào sự phát triển ngành y tế TPHCM.

* Tiếp đó, đoàn cũng đến thăm, chúc mừng PGS-BS, Thầy thuốc nhân dân Trần Văn Bé, nguyên Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng BS Trần Văn Bé, nguyên Giám đốc Bệnh viện Truyền học Huyết học. Ảnh: THU HƯỜNG

Tại đây, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thăm hỏi sức khỏe của bác sĩ; đồng thời thay mặt lãnh đạo TPHCM trân trọng cảm ơn sự cống hiến của bác sĩ dành cho ngành y tế, nhất là lĩnh vực huyết học. Trao đổi một số vấn đề gắn với chuyên môn BS Trần Văn Bé từng công tác, đồng chí mong mỏi bác sĩ tiếp tục đóng góp kinh nghiệm của mình cho sự phát triển ngành y tế thành phố. Nhân dịp năm mới 2024 và nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí cũng chúc BS Trần Văn Bé và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

P.V (tổng hợp)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/chu-tich-ubnd-tphcm-phan-van-mai-tham-can-bo-lao-thanh-nganh-y-te_159296.html