Lãnh đạo TP HCM trân trọng những đóng góp quý báu của đồng bào dân tộc thiểu số

Sự đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số đã hòa chung vào sự đóng góp của toàn dân trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian qua.

Chiều 21-2, Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức buổi họp mặt đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số mừng xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tham dự buổi họp mặt có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Trần Kim Yến; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu. 200 đại biểu là đồng bào tiêu biểu trên các lĩnh vực, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP HCM về tham dự sự kiện.

Báo cáo tại họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Thành Trung cho biết năm 2023, kinh tế - xã hội TP đã có nhiều điểm sáng, tạo tiền đề và động lực tích cực để TP triển khai nhanh chóng việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương vì sự phát triển của TP, góp phần vào kết quả chung đó, có sự quyết tâm, đồng lòng của hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp của TP, cùng sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào các dân tộc trên địa bàn TP.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, nhiều năm qua, TP luôn quan tâm, làm tốt chính sách dân tộc như: thực hiện thường xuyên các chính sách giải quyết việc làm, chính sách dạy nghề, trợ vốn, chính sách giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc. Kết quả, đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 10.840 trường hợp, hỗ trợ 72 căn nhà ở, nhà tình thương; dạy nghề miễn phí và hỗ trợ việc làm cho hàng trăm trường hợp. Đồng thời, hỗ trợ vay vốn cho 615 trường hợp với số tiền gần 28,4 tỉ đồng; miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer với số tiền gần 3 tỉ đồng; hỗ trợ 50 giáo viên người dân tộc dạy tiếng dân tộc với số tiền gần 500 triệu đồng.

TP Thủ Đức và các quận, huyện chủ động tổ chức thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn, người già neo đơn, công nhân, học sinh và sinh viên khó khăn... với hơn 12 tỉ đồng.

Hệ thống MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp của TP tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc phát huy nội lực, tiếp tục cùng TP khắc phục khó khăn, động viên các dân tộc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo TP HCM trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quý báu của đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Res A Bidine (dân tộc Chăm) gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP HCM. Ông cho biết từ một dân tộc thiểu số có nhiều người trình độ học vấn thấp nhưng nhờ sự hỗ trợ của thành phố, nhiều cuộc đời đã đổi thay.

"Những suất học bổng đã chắp cánh ước mơ cho cả thế hệ con em dân tộc Chăm chúng tôi, đã có một số em vào ngành y làm bác sĩ, một số em học cao học và đặc biệt có em là giáo viên đứng lớp giảng dạy tại các trường học, điều mà trước đây chúng tôi không bao giờ dám mơ ước"- ông Res A Bidine xúc động.

Ông Lương Hùng Đức (dân tộc Hoa, hiện là Bí Thư Chi bộ Khu phố 6, phường 12, quận 5) cho biết những năm qua, TP HCM đã quan tâm, chăm lo đối với đồng bào dân tộc thiểu số. "Đồng bào người Hoa hiện nay rất mong muốn có chương trình tăng cường tiếng Hoa ở trường phổ thông. Cạnh đó là muốn có một sân khấu riêng để tập luyện, biểu diễn rồi triển khai các hoạt động văn hóa nghệ thuật" - ông Lương Hùng Đức bày tỏ.

Ông Vương Bá Xuyên, nguyên Chánh Văn phòng Ban Bảo trợ Trung tâm Hoa văn Khải Tú khẳng định, đồng bào người Việt gốc Hoa rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền TPHCM khi đã có những chính sách thiết thực để bà con yên tâm làm ăn, đóng góp cho sự phồn thịnh của TPHCM và đất nước Việt Nam.

Với vai trò người uy tín trong cộng đồng, ông Vương Bái Xuyên khẳng định, sẽ tích cực tham gia vận động bà con không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, tuyên truyền pháp luật để bà con thông hiểu không vi phạm các quy định của Nhà nước, tham gia đóng góp xây dựng phường, xã văn hóa. Đồng thời, mong muốn TP quan tâm đến lực lượng giáo viên ngoại ngữ trong đó có giáo viên giảng dạy tiếng Hoa. Bên cạnh đó, cần có những chính sách thiết thực để phát huy vai trò của nguồn nhân lực trí thức trong thời gian tới.

Chia sẻ với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết trong năm 2023, TP HCM đã đạt được những kết quả rất tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong những kết quả chung luôn có sự đóng góp to lớn, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận rất cao của các tầng lớp nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố.

Ông Lộc cho biết lãnh đạo TP HCM luôn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quý báu của đồng bào dân tộc thiểu số. Sự đóng góp này đã hòa chung vào sự đóng góp của toàn dân trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lộc kêu gọi các tầng lớp nhân dân, nhất là các đại biểu tại buổi họp mặt, lan tỏa và truyền cảm động lực phấn đấu, mở rộng tầm ảnh hưởng đến tất cả các tầng lớp nhân dân, đến đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, dành nhiều tình cảm, đoàn kết, gắn bó, chung sức phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

L.VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lanh-dao-tp-hcm-gap-mat-li-xi-cho-200-dong-bao-tieu-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-196240221194103312.htm