Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới

Quang cảnh tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác. Ảnh: PON LƯ

Tại cuộc họp, Ban Quản lý Dự án 1 đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiệnDự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, có tổng mức đầu tư quy đổi hơn 1.056,5 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới. Theo đó, Tiểu Dự án có 4 hợp phần bao gồm: nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 ở các khu vực thu nhập thấp; cơ sở hạ tầng cấp 1 và cấp 2 ưu tiên cải tạo kênh Trà Men, kênh Hitech, xây cầu Nguyễn Văn Linh, xây cầu và đường Vành Đai 2, cải tạo, nâng cấp đường Điện Biên Phủ, cải tạo thoát nước khu vực trung tâm thành phố tại phường 2; các khu vực tái định cư; hỗ trợ thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật. Tiểu dự án được triển khai thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 với 26 gói thầu và giai đoạn 2 gồm 28 gói thầu.

Theo đánh giá về tiến độ thi công, các gói thầu xây lắp giai đoạn 2 hiện nay hầu hết đang chậm tiến độ khoảng 6 - 12 tháng. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng chậm, không bàn giao kịp thời theo kế hoạch thi công; 3 gói thầu đến nay vẫn chưa phê duyệt giá đất. Riêng gói thầu ST-XL12 (cầu Nguyễn Văn Linh) mới được phê duyệt giá đất ngày 24/7/2023 nên đến nay vẫn chưa được bàn giao mặt bằng.

Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác, đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, kiến nghị Ngân hàng Thế giới sớm hướng dẫn thủ tục điều chỉnh để Ban Quản lý Dự án 1 thực hiện hoàn chứng từ về Bộ Tài chính theo quy định. UBND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hủy vốn dư không có khả năng sử dụng của dự án để bố trí cho dự án khác. Rất mong Ngân hàng Thế giới ủng hộ, tạo điều kiện chuyển vốn.

PON LƯ

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/kinh-te/lanh-dao-tinh-tiep-va-lam-viec-voi-doan-cong-tac-ngan-hang-the-gioi-66864.html