Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, trọng trách của Đảng với đất nước và nhân dân

Nhiều đảng viên, người dân đề nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngoài việc quy hoạch, chọn cán bộ kỹ, chặt chẽ, chính xác như các nghị quyết, quy định của Trung ương đề ra thì trong nghị quyết đại hội nên có mục cam kết trước nhân dân về danh dự, trách nhiệm chọn bầu, quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên, đặc biệt cán bộ chủ chốt.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác cán bộ, trọng trách của Đảng, đảng viên Trịnh Thanh Phi (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nêu ý kiến: Công tác cán bộ tại Dự thảo báo cáo chính trị và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Đại hội XIII được đề cập đầy đủ, sâu sắc cả ưu điểm, khuyết điểm.

Đảng viên Trịnh Thanh Phi (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Bên cạnh kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ mới là công tác nhân sự, bầu cấp ủy, phân công nhiệm vụ trong bộ máy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị.

Đây là công việc của Đảng nhưng là sinh hoạt chính trị rất quan trọng diễn ra trên cả nước vì thế, đảng viên và đông đảo nhân dân rất quan tâm đến công tác cán bộ của Đảng.

Thời gian qua, bên cạnh sự phấn khởi với thành tựu đất nước đạt được, uy tín, vị thế Việt Nam trên thế giới tiếp tục được nâng lên nhưng đảng viên hay người dân bình thường đều buồn, đau xót về tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó nhiều cán bộ có vị trí cao thoái hóa, biến chất, coi đồng tiền cao hơn lý tưởng, danh dự mà sa ngã đau đớn, phải xử lý kỷ luật, pháp luật. Chưa nhiệm kỳ nào Trung ương phải xử lý kỷ luật tới gần 100 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nhiều người phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Nếu số cán bộ đó phân tán rải rác ở nhiều bộ, ngành, địa phương cũng đáng buồn rồi nhưng buồn, đau xót hơn là có địa phương, ngành, số cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật, pháp luật tỉ lệ khá nhiều như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. Cán bộ vi phạm trong ngành CA, quân đội đó có nhiều tướng tá vi phạm, bị mất cấp chức, chịu án tù.

Tại các hội nghị Trung ương, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc tới, đây là bài học rất sâu sắc, đau xót về công tác chọn lựa, quản lý, giáo dục, giám sát, cán bộ, giám sát quyền lực với người được giao quyền lực…

Xuất phát từ vai trò Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội được quy định trong Hiến pháp Nhà nước ta, Đảng giữ quyền và chịu trách nhiệm về công tác cán bộ trong bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị, vì thế để thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cần xác định quyền phải đi liền trách nhiệm.

Nhiều đảng viên, người dân đề nghị Đại hội Đảng XIII, ngoài việc quy hoạch, chọn cán bộ kỹ, chặt chẽ, chính xác như các nghị quyết, quy định của Trung ương đề ra thì trong nghị quyết đại hội nên có mục cam kết trước nhân dân về danh dự, trách nhiệm chọn bầu, quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên, đặc biệt cán bộ chủ chốt.

Nếu trong nhiệm kỳ, tổ chức Đảng để nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật (chú ý diện cấp ủy quản lý), nhất là vi phạm pháp luật thì cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chịu hình thức trách nhiệm trước Đảng, nhân dân thế nào? Cần có giải pháp, biện pháp đột phá về trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị về chất lượng, hiệu quả quản lý, giáo dục cán bộ.

Nên đề ra quy định như tại kỳ họp Quốc hội, HĐND gần nhất, Bộ Chính trị, cấp ủy cần công khai báo cáo, giải trình trước đại biểu nhân dân về tình hình cán bộ đảng viên giữ vị trí quan trọng suy thoái, tham nhũng và nêu phương hướng, biện pháp khắc phục.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy không chỉ đưa ra hình thức kỷ luật cán bộ, đảng viên là xong mà phải nhận trách nhiệm tương ứng. Việc làm này thể hiện hoạt động của Đảng phải tuân theo Hiến pháp, pháp luật, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Làm được như thế cũng chính là thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một Đảng chân chính không sợ sai lầm khuyết điểm, nếu biết chỉ ra, thừa nhận sai lầm và đề ra cách sửa chữa, đó là một Đảng mạnh”

Có như thế, việc quản lý, giám sát đảng viên, cán bộ của các cấp ủy, của Đảng, chính quyền các cấp mới có chuyển biến tích cực như quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nêu trong các văn kiện Đại hội XIII tới.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lanh-dao-thuc-hien-tot-cong-tac-can-bo-trong-trach-cua-dang-voi-dat-nuoc-va-nhan-dan-216636.html