Lãnh đạo thế giới chúc mừng Vua Charles III

Tổng thống Mỹ Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng một số lãnh đạo thế giới chúc mừng Vua Anh Charles III trong ngày ông đăng quang.

Tổng thống Mỹ Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng một số lãnh đạo thế giới chúc mừng Vua Anh Charles III trong ngày ông đăng quang.

"Xin chúc mừng Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đăng quang. Tình hữu nghị bền chặt giữa Mỹ và Anh là nguồn sức mạnh cho cả hai dân tộc chúng ta. Tôi tự hào khi Đệ nhất phu nhân Jill đại diện cho nước Mỹ trong sự kiện lịch sử này", Tổng thống Mỹ Joe Biden đăng trên Twitter hôm nay.

Ông Biden không dự lễ đăng quang vì các tổng thống Mỹ không có truyền thống dự lễ đăng quang của quân vương Anh. Thay vào đó, Đệ nhất phu nhân Jill Biden dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới dự sự kiện.

"Thật vinh dự khi được đại diện cho nước Mỹ trong thời khắc lịch sử này và kỷ niệm mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta", bà Jill cho biết trong bài đăng trên Instagram hôm 4/5 khi đến Anh.

Cung điện Buckingham cho biết khoảng 2.200 quan khách, trong đó có khoảng 100 nguyên thủ quốc gia, tham dự lễ đăng quang của Vua Charles III tại Tu viện Westminster, London hôm nay.

Vua Charles III rời Tu viện Westminster, London ngày 6/5. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng tới Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla. Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác và trao đổi văn hóa với Anh, cho rằng hai nước nên cùng nhau thúc đẩy hòa bình và hợp tác.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi lễ đăng quang của Vua Charles III là "minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của chế độ quân chủ Anh". "Một biểu tượng của sự ổn định và liên tục", bà von der Leyen viết trên Twitter, kèm theo bức ảnh của bà tại lễ đăng quang ở Tu viện Westminster.

Bộ Quốc phòng Ukraine đăng video cảm ơn London vì hỗ trợ vũ khí, đào tạo hàng nghìn binh sĩ Ukraine. "Chúng tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ và hợp tác bền vững của các bạn, đặc biệt trong năm qua!", bộ này đăng Twitter.

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska và Thủ tướng Denys Shmyhal đã có mặt tại London để dự lễ đăng quang.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người đang thăm Kenya, hoan nghênh sự quan tâm của tân vương Anh trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. "Điều rất quan trọng là ngài ấy cam kết hợp tác chặt chẽ giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cũng có chương trình nghị sự cá nhân để thúc đẩy bảo vệ khí hậu. Điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta", ông Scholz nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người tham dự lễ đăng quang ở London, gọi Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla là "những người bạn của nước Pháp" và bày tỏ tự hào khi có mặt tại Anh trong ngày lịch sử.

Nghi lễ đăng quang của Vua Charles III, 74 tuổi, bắt đầu tại Tu viện Westminster lúc 11h (17h giờ Hà Nội) hôm nay và kéo dài hơn hai tiếng, do Tổng giám mục Canterbury Justin Welby chủ trì. Vua Charles III ngồi lên ngai vàng 700 năm tuổi St Edward và đội vương miện St Edward, chính thức trở thành quốc vương Anh.

Sau nghi thức của Vua Charles III, tổng giám mục Welby thực hiện nghi thức đăng quang cho Hoàng hậu Camilla, 75 tuổi. Bà được trao vương miện Hoàng hậu Mary cùng các bảo vật hoàng gia khác.

Sau khi lễ đăng quang kết thúc, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trở về Cung điện Buckingham, bước ra ban công vẫy chào người dân.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, Hill)

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/quoc-te/lanh-dao-the-gioi-chuc-mung-vua-charles-iii-98362.html