Lãnh đạo thành phố kiểm tra công trình Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và Quảng trường 29 Tháng 3

Tối 25-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra thực tế tại công trình Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3. Cùng đi có Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, bên phải sang) kiểm tra thực tế tại công trình Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3. Ảnh: LÊ HÙNG

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu điều chỉnh chương trình nhạc nước cho phù hợp và phải có chủ đề để tăng sự hấp dẫn của chương trình. Đồng thời nghiên cứu tổ chức các chương trình bên lề để khai thác tối đa công năng của quảng trường.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng sớm hoàn thành đề án quản lý và khai thác hiệu quả các công năng của quảng trường. Cũng như, phối hợp UBND quận Hải Châu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bãi đậu xe tại khu vực quảng trường và nhà điều hành.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, bên phải sang) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (ngoài cùng bên trái) kiểm tra thực tế tại công trình Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3. Ảnh: LÊ HÙNG

Về công tác tuyên truyền, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tập trung xây dựng, sản xuất các nội dung, chương trình về thành phố Đà Nẵng để cung cấp trình chiếu tại hai màn hình led ở quảng trường, nhất là những nội dung phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, bên phải sang) yêu cầu các đơn vị làm việc với đại diện các tòa nhà cao tầng xung quang thống nhất màu sơn cho phù hợp với không gian và màu sắc của quảng trường. Ảnh: LÊ HÙNG

Song song đó, các đơn vị liên quan nghiên cứu chọn cây xanh phù hợp và có hình dáng thẳng đều để trồng tại khu vực Đài tưởng niệm thành phố và Quảng trường 29 Tháng 3. Lắp đặt các đèn chiếu sáng cho phù hợp tại hai khu vực. Đặc biệt, làm việc với đại diện các tòa nhà cao tầng xung quanh để thống nhất màu sơn cho đồng bộ, phù hợp với không gian, màu sắc của quảng trường.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, bên phải sang) đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng tập trung xây dựng, sản xuất các nội dung, chương trình về thành phố Đà Nẵng để cung cấp trình chiếu tại hai màn hình led ở quảng trường . Ảnh: LÊ HÙNG

Đối với những hạng mục chưa hoàn thành, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, đôn đốc các nhà thầu tổ chức, triển khai bảo đảm đúng yêu cầu về mặt thời gian và tiến độ của công trình. Các nhà thầu cần tập trung nhân lực, vật lực, đặc biệt quan tâm chất lượng và mỹ thuật của công trình.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, bên phải sang) kiểm tra tổng thể các hạng mục ở khâu thiết kế lẫn thực tế thi công tại công trình Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202403/lanh-dao-thanh-pho-kiem-tra-cong-trinh-nang-cap-ton-tao-dai-tuong-niem-thanh-pho-va-quang-truong-29-thang-3-3968869/