Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm hỏi gia đình bị nạn trong vụ cháy ở Thổ Quan, Đống Đa

Ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ cháy xảy ra tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, chiều nay (8/7), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn và đại diện chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát và thiệt hại lớn mà gia đình phải gánh chịu do hỏa hoạn gây ra khiến 3 người thân thiệt mạng gồm: Cháu N.Q.M (sinh năm 2010), cháu N.P.U (sinh năm 2012) - là hai con của anh N.V.K (chủ nhà, sinh năm 1985) và cháu D.T.D (sinh năm 2004) - là cháu ruột của vợ anh K.

Trao hỗ trợ tới gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát và thiệt hại lớn mà gia đình phải gánh chịu.

Trao 15 triệu đồng hỗ trợ trích từ “Quỹ Cứu trợ” Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa, phường Thổ Quan tiếp tục quan tâm động viên, giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả hỏa hoạn, sớm ổn định cuộc sống.

Như Lao động Thủ đô đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc hơn 5h sáng tại ngôi nhà 4 tầng, 1 tum nằm trong ngõ Thổ Quan. Ngay sau khi thấy có đám cháy, người dân đã báo tin tới lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động 4 đơn vị, 2 xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe chở phương tiện và cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Công an thành phố Hà Nội) xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Lãnh đạo Công an thành phố, UBND quận Đống Đa cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 3 cháu nhỏ, bố mẹ không có nhà. Do vụ cháy xảy ra vào lúc sáng sớm, nên các cháu nhỏ bị mắc kẹt, khiến cả 3 đều tử vong.

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/lanh-dao-mat-tran-thanh-pho-ha-noi-tham-hoi-gia-dinh-bi-nan-trong-vu-chay-o-tho-quan-dong-da-158016.html