Lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm động viên công nhân môi trường làm việc đêm Giao thừa

Thiết thực quan tâm, chăm lo, động viên đoàn viên, công nhân lao động làm việc xuyên Tết, tối ngày 9/2/2024 (tức đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn), Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã đến thăm, chúc Tết, trao lì xì, động viên công nhân lao động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm đang thực hiện thu gom rác trên địa bàn xã Cổ Bi và xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.

Ông Trương Hoài Nam - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm cho biết, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm có hơn 600 cán bộ, công nhân viên, người lao động, đảm nhận nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Vất vả quanh năm, song càng gần đến Tết Nguyên đán, công việc của những công nhân môi trường đô thị càng bận rộn, vất vả hơn bởi lượng rác thải tăng lên, yêu cầu về cảnh quan, vệ sinh môi trường đô thị cũng được nâng lên.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể trao lì xì may mắn tới công nhân môi trường làm việc đêm Giao thừa.

Để chăm lo, động viên, giữ chân người lao động, thời gian qua, Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn phối hợp chặt chẽ thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống, việc làm, các chế độ chính sách cho người lao động; chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động càng được chú trọng hơn trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Trong dịp Tết Giáp Thìn này, Công ty đảm bảo mức thưởng Tết cho người lao động trung bình 5 triệu đồng/người và 1 túi quà trị giá 900 nghìn đồng; Công đoàn Công ty cũng có phần quà và thưởng Tết 1 triệu đồng/người cho các đoàn viên Công đoàn.

Với sự quan tâm, chăm lo, động viên kịp thời của lãnh đạo doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở, các cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm luôn không quản ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng làm việc xuyên Tết với mục tiêu đảm bảo vệ sinh môi trường thật phong quang, sạch sẽ để người dân du xuân, đón Tết được vui hơn.

Chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể đã chia sẻ những khó khăn vất vả đồng thời trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, đặc biệt các công nhân lao động trực tiếp.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể chụp ảnh lưu niệm, động viên công nhân môi trường tại nơi làm việc.

“Công việc của công nhân môi trường rất vất vả, đặc biệt là trong những ngày Tết này, khi nhà nhà người người được quây quần đón xuân, vui Tết thì anh chị em công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc. Anh chị em đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, gác lại niềm vui riêng để làm việc xuyên suốt dịp Tết, đóng góp công sức, giúp đường phố ngày xuân thêm phong quang, sạch đẹp, văn minh, người người du xuân đón Tết vui hơn. Công việc của các anh chị đã giúp cho mùa xuân và cái Tết thêm trọn vẹn”, ông Nguyễn Đức Thể nhấn mạnh.

Đánh giá cao việc lãnh đạo doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở đã luôn phối hợp chặt chẽ, đảm bảo việc làm thu nhập, chế độ chính sách, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động song Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể cũng đề nghị thời gian tới, Công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Công ty có những biện pháp quan tâm, chăm lo thiết thực hơn nữa tới người lao động, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.

Nhân dịp đón Tết Giáp Thìn 2024, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể và Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Xuân Trường đã trao những phong bao lì xì may mắn tới các công nhân. Lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm chúc các công nhân cùng gia đình đón Tết vui vẻ, bước sang một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng đồng thời mong muốn các công nhân tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, cùng với lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần duy trì, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị của huyện Gia Lâm.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Xuân Trường trao lì xì cho công nhân môi trường làm việc đêm Giao thừa.

Được biết, động viên công nhân môi trường làm việc xuyên Tết chỉ là một trong số nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ huyện Gia Lâm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn này. Theo ông Nguyễn Đức Thể, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 này, đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm đã được đón nhận tình cảm, sự quan tâm chăm lo thiết thực của các cấp lãnh đạo và tổ chức Công đoàn.

Cụ thể, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành tặng 420 suất quà, 140 phiếu mua hàng miễn phí cho đoàn viên, người lao động huyện Gia Lâm trị giá 546 triệu đồng. LĐLĐ huyện cũng dành tặng 1.386 suất quà, 400 phiếu mua hàng miễn phí cho đoàn viên tham gia “Chợ Tết Công đoàn”, tặng 39 vé xe cho đoàn viên, người lao động ngoại tỉnh về quê đón Tết. Tổng trị giá quà tặng, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động huyện Gia Lâm trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 là 1,153 tỷ đồng.

“Những món quà, sự chăm lo của các cấp ngành và tổ chức Công đoàn chính là nguồn động viên to lớn để ngay sau Tết, đoàn viên, công nhân, người lao động trở lại làm việc đúng thời gian quy định với tinh thần mới, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, chất lượng cao, tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên tiến của xã hội, đóng góp ngày càng to lớn hơn cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”, ông Nguyễn Đức Thể nhấn mạnh.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/lanh-dao-ldld-huyen-gia-lam-dong-vien-cong-nhan-moi-truong-lam-viec-dem-giao-thua-166113.html