Lãnh đạo huyện Lương Sơn thăm, trao tiền hỗ trợ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Lâm Sơn

Chiều 3/10, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện đến thăm và trao số tiền hỗ trợ của tập thể, cá nhân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Lâm Sơn, hiện được các y, bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn chăm sóc, nuôi dưỡng.

Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn và các phòng chuyên môn thăm, trao tiền hỗ trợ cho cháu bé so sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, hồi 18 giờ ngày 28/9/2023, tại xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, người dân phát hiện cháu bé sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi, giới tính nam, nặng khoảng 3 kg để trong túi nilon màu đen bị bỏ rơi, trên người không có quần áo, không có thông tin về cha, mẹ, người thân để lại. Cháu bé được đưa về trạm y tế xã Lâm Sơn kiểm tra sức khỏe, sau đó chuyển về Trung tâm Y tế huyện để chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND xã Lâm Sơn đã thông báo tìm cha, mẹ đẻ của cháu. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có người đến nhận. UBND xã Lâm Sơn đang tiếp nhận đơn của các gia đình hiếm muộn có nguyện vọng nhận con nuôi để làm các thủ tục pháp lý liên quan.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện đã trao 28 triệu đồng hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm gia đình mới cho cháu bé. Đây là số tiền do các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ. Trong đó, cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND huyện hỗ trợ 10 triệu đồng, Phòng Quản lý đô thị hỗ trợ 5 triệu đồng, Phòng Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ 5 triệu đồng, doanh nghiệp hỗ trợ 5 triệu đồng, UBND huyện hỗ trợ 2 triệu đồng và một số cá nhân hỗ trợ 1 triệu đồng. Đồng thời giao Trung tâm Y tế huyện tiếp tục chăm sóc cháu bé đến khi tìm được gia đình và người nhận nuôi dưỡng.

Thanh Hoàn

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/274/182435/lanh-dao-huyen-luong-son-tham,-trao-tien-ho-tro-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-tai-xa-lam-son.htm