Lãnh đạo Hà Nội đốc thúc tiến độ dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

Kiểm tra thực tế hiện trường dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa vào chiều 22/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá tiến độ thực hiện còn chậm. Thời gian tới, các sở ngành cần tập trung cao độ, xây dựng được lộ trình cụ thể để sớm hoàn thành dự án.

Hoàn thành nhiều hạng mục công trình

Thông tin tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến cho biết, dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (hay còn gọi là dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội) gồm 2 hạng mục chính là cụm công trình đầu mối và tuyến kênh dẫn La Khê.

Đến nay, cụm công trình đầu mối của dự án đã được bàn giao để quản lý, vận hành, đưa vào sử dụng từ 17/1/2023. Tuyến kênh dẫn La Khê và đường giao thông đang tập trung giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công. Phần kênh có 12 gói thầu. Đến thời điểm hiện tại, đã triển khai 12/12 gói thầu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra hiện trường dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

Khối lượng thi công kênh La Khê đạt 67% khối lượng với hợp đồng thi công. Khối lượng cừ bê tông DUL 2 bờ kênh đã thi công: 8.583m/10.861m, đạt 79%. Còn lại 2.278m hai bờ chưa thi công (trong đó vướng mặt bằng: 2.076m; đang triển khai trong phạm vi: 202m). Khối lượng thi công dầm chống đáy được 933/2.704m, đạt 34,5%. Khối lượng thi công đào nạo vét lòng kênh được 1.760/2.623m, đạt 67%.

“Hiện nay, đã vào mùa mưa bão, các gói thầu đã hoàn thành công tác thanh thải thanh thải lòng dẫn, dừng triển khai thi công để phục vụ công tác phòng, chống lụt bão năm 2023. Chỉ còn gói thầu 16D (đoạn tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội) và gói thầu 16H (đoạn cầu Chùa Ngòi) và gói thầu 16G (đoạn tòa nhà The Prime) đang phối hợp với UBND phường La Khê phá dỡ công trình để triển khai thi công nước sạch, đường giao thông…” - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến cho biết thêm.

Theo đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội, hiện nay, việc triển khai thi công kênh La Khê đang gặp vướng mắc về GPMB nên việc tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Một số gói thầu thi công do chưa có mặt bằng thi công hàng cừ neo phía trong nên chưa thể thực hiện việc đào, nạo vét lòng dẫn kênh La Khê theo thiết kế tránh gây mất ổn định cừ bờ kênh (khi chưa được neo giữ theo thiết kế).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao đổi với đại diện các sở ngành, UBND quận Hà Đông tại hiện trường dự án.

Liên quan đến công tác GPMB dự án, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Bùi Xuân Hà cho biết, tổng diện tích cần GPMB của dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa là 30,7ha; diện tích sau khi rà soát cần GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án là 29,15ha. Đến nay, UBND quận Hà Đông đã bàn giao cho chủ đầu tư: 26,32ha, còn lại 2,83ha/29,15ha đang vướng GPMB.

“Quận đã chỉ đạo rà soát chi tiết, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận với chủ trương GPMB; phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa trước 31/12/2023…” - Ông Bùi Xuân Hà thông tin thêm.

Hoàn thành nhà tái định cư trước 30/9/2023

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa là dự án được đồng chí Bí thư Thành ủy và Thường trực Thành ủy cũng như đông đảo người dân hết sức quan tâm, nhất là trong giai đoạn mùa mưa bão hiện nay, úng ngập có thể xảy ra bất cứ khi nào.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá tiến độ dự án hiện còn chậm. Quận Hà Đông đã vào cuộc tích cực trong GPMB. Sở NN&PTNT Hà Nội cũng như sở ngành cũng đã có sự vào cuộc. Tuy nhiên, qua kiểm điểm thì kết quả triển khai dự án nhìn chung chưa bao quát, toàn diện, chưa có được kịch bản rõ ràng về lộ trình, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại cuộc làm việc.

Do đó trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở NN&PTNT Hà Nội cần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và UBND quận Hà Đông để xây dựng lộ trình hoàn thành dự án một cách chi tiết, cụ thể.

“Sở NN&PTNT Hà Nội được giao làm chủ đầu tư, phải cố gắng gắn kết các sở ngành, xây dựng được biểu lộ trình cụ thể cho để sớm hoàn thành tuyến kênh La Khê. Từng việc một như thế nào, trong giai đoạn mưa lũ thì làm gì, sau mưa lũ thì thực hiện nội dung nào. Tất cả phải rất cụ thể, chi tiết...” - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu.

Đối với quận Hà Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị cần rà soát lại cụ thể các nội dung phần việc, phấn đấu rút ngắn nhất có thể thời gian hoàn thành GPMB dự án. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, ủng hộ chủ trương tái định cư phục vụ dự án.

Cũng liên quan đến công tác tái định cư cho các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội tập trung chỉnh trang, cải tạo xong nhà tái định cư, phấn đấu hoàn thành xong trước 30/9/2023. Cùng với đó, rà soát lại giá nhà tái định cư căn cứ quy định và thực tế của quỹ nhà, trên tinh thần “giá phải đúng, thực tế và có tính khả thi để thực hiện”.

Tổng lũy kế hoạch vốn đã bố trí từ năm 2012 - 2022 của dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa là 3.284 tỷ đồng. Lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án là 3.146 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh là 150,02 tỷ đồng; đã giải ngân: 36,13 tỷ đồng.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/lanh-dao-ha-noi-doc-thuc-tien-do-du-an-tram-bom-tieu-yen-nghia.html