Lãnh đạo đảng đối lập Campuchia bị kết án tù

Quyền Chủ tịch Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập ở Campuchia, ông Kem Sokha bị kết án hôm 9.9.

Kem Sokha phát biểu với người ủng hộ ngày 9.9.

Theo đó, ông Kem Sokha bị kết án 5 tháng tù giam vì không xuất hiện tại tòa trong một vụ án có liên quan đến cáo buộc bê bối tình dục. "Tòa án đã quyết định kết án Kem Sokha, 63 tuổi, 5 tháng tù giam" - AFP dẫn lời thẩm phán Keo Mony nói.

Ông Kem Sokha trong suốt vài tháng qua đã ẩn náu trong trụ sở đảng CNRP để tránh bị bắt, trong bối cảnh Thủ tướng Hun Sen tuyên bố có thể bỏ tù ông này bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, sáng 9.9, ông Kem Sokha đã có buổi xuất hiện hiếm hoi để phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ tập trung bên ngoài văn phòng của đảng.

Ông Kem Sokha lên án và tẩy chay phiên xét xử, cáo buộc chính phủ cố tình "chấm dứt sự nghiệp chính trị" của ông này.

"Sử dụng tòa án để vi phạm các quyền chính trị và bầu cử của tôi không chỉ khiến cuộc bầu cử sắp tới trở thành bất hợp pháp, mà còn đe dọa đến nền dân chủ Campuchi" - ông Kem Sokha nói trước đám đông.

Ông Kem Sokha vắng mặt tại phiên tòa kéo dài chỉ vài tiếng. Ông bị buộc tội hai lần không tuân thủ lệnh triệu tập ra tòa để trả lời về cáo cuộc dính líu đến scandal tình ái. Luật sư của ông Kem Sokha cho biết sẽ kháng cáo bản án của tòa.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/lanh-dao-dang-doi-lap-campuchia-bi-ket-an-tu-591141.bld