Lãnh án vì nhận vật tư tạm ứng của nhà máy rồi đem bán

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) do không có tình tiết mới.

Theo hồ sơ, để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh, Nhà máy đường Khánh Hòa thuộc Công ty Cổ phần đường Khánh Hòa (nay là Công ty đường Việt Nam) chủ trương ký kết hợp đồng đầu tư phân bón và nguồn vốn ban đầu cho các hộ dân trong và ngoài tỉnh để họ yên tâm trồng mía, đến vụ thu hoạch sẽ thu mua theo giá thỏa thuận, tránh tình trạng các hộ dân phải bán non hoặc bị ép giá. Từ chủ trương này, Nhà máy đường Khánh Hòa đã ký kết hợp đồng đầu tư với nhiều hộ; trong đó hộ Nguyễn Văn Hùng đã ký kết hợp đồng với nhà máy và thực hiện được 2 vụ mía liên tiếp. Đến vụ mía 2009-2010, hai bên tiếp tục ký 2 hợp đồng: Đầu tư - nhận vốn đầu tư trồng mía có điều kiện; mua bán mía nguyên liệu trên diện tích 24ha. Nhà máy đã tạm ứng cho hộ Nguyễn Văn Hùng 18 tấn phân NPK để chăm bón mía trị giá 154,8 triệu đồng và 60 triệu tiền thu gom mía; tổng giá trị 214,8 triệu đồng.

Sau khi nhận tạm ứng, thấy vụ mía này có năng suất thấp, Hùng đã bán phân bón và dùng tiền này tiêu xài cá nhân, đầu tư làm ăn nhưng thua lỗ. Đến vụ thu hoạch, Hùng không còn tiền để mua mía cân cho nhà máy nên bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 25-11-2022, Hùng bị bắt truy nã. Quá trình điều tra, gia đình đã thay Hùng khắc phục bồi thường toàn bộ cho nhà máy.

TÂM MAI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202312/lanh-an-vi-nhan-vat-tu-tam-ung-cua-nha-may-roi-dem-ban-fbb4890/