Lãnh 5 năm tù vì tội giết người

Sáng 7-12, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phan Văn Đực (sinh năm 1960, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước) về tội giết người.

Bị cáo Đực tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, anh P.C.T. (sinh năm 1991, là con ruột của bị cáo Đực) cùng sống chung nhà tại ấp Phú Xuân, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước.

Khoảng 19 giờ ngày 18-6-2023, T. đi nhậu về và ngồi ăn cơm tại bàn ăn nhà sau. Sau đó, T. có lời qua tiếng lại với vợ chồng bị cáo Đực. T. lấy ly uống nước, bình trà ném vào người bị cáo Đực nhưng không trúng.

T. tiếp tục dùng tay đánh vào đầu Đực. Do bực tức nên bị cáo Đực đã lấy con dao dài 24 cm, mũi nhọn, sắc bén cầm trên tay.

Khi T. tiếp tục xông vào đánh, giằng co thì bị Đực dùng dao đâm 2 cái trúng đầu trong xương đòn trái và 1/3 trên ngoài cánh tay trái.

T. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu, đến khoảng hơn 21 giờ cùng ngày thì tử vong.

Sau khi đâm T., bị cáo Đực cầm dao chạy ra trước nhà điện thoại cho Công an xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước tự thú hành vi của mình.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, T. tử vong do mất máu cấp, do vết thương xuyên thấu ngực gây thủng cung động mạch chủ, đứt động mạch dưới đòn trái. Do đó, bị cáo Đực phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đực 5 năm tù về tội giết người.

Ý PHƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202312/lanh-5-nam-tu-vi-toi-giet-nguoi-997752/