Lãnh 13 năm tù vì tự ý mua thuốc tân dược để bán ra ngoài

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1983, trú phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh) 13 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Thắm là trình dược viên, được bổ nhiệm làm kế toán Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn từ ngày 1-7-2003. Nhiệm vụ chính của Thắm là định kỳ căn cứ vào nhu cầu sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế của trung tâm để lập bảng dự trù, trình lãnh đạo trung tâm ký duyệt. Thắm căn cứ vào hợp đồng ký kết với các công ty dược trúng thầu và bản dự trù đã được phê duyệt gửi các công ty dược để các công ty bán thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho trung tâm; đồng thời kiểm tra chủng loại, số lượng hàng theo bảng dự trù khi được giao hàng; cùng thủ kho, phó giám đốc, kế toán nhập hàng vào kho. Cuối tháng, Thắm báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn số lượng hàng hóa cho lãnh đạo theo quy định.

Cuối năm 2008 đầu năm 2009, Thắm nhập lượng thuốc tân dược vào trung tâm trị giá khoảng 200 triệu đồng, nhưng vô ý làm mất hóa đơn. Thắm đã báo cáo lãnh đạo nhưng không được giải quyết mà buộc Thắm phải chịu trách nhiệm. Do không có tiền trả, Thắm đã lấy danh nghĩa trung tâm, gọi mua thuốc của 34 công ty dược rồi đưa ra ngoài bán với giá thấp hơn giá mua 30-50%, lấy tiền bù cho số tiền thuốc đã nhập vào trung tâm bị mất hóa đơn. Việc mua thuốc này không gây thiệt hại cho trung tâm vì trung tâm không trả tiền cho số thuốc này. Thắm đã trả hết tiền cho một số công ty, còn nợ lại 8 công ty dược.

Quang cảnh phiên tòa.

Quá trình điều tra, Thắm tự nguyện cung cấp 546 hóa đơn giá trị gia tăng (liên 2) của 5 công ty dược, thể hiện lượng thuốc Thắm tự ý gọi mua ngoài hợp đồng rồi đưa ra ngoài bán để chiếm đoạt, nhưng hóa đơn thể hiện các công ty dược xuất bán cho trung tâm. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2009 đến tháng 4-2014, lạm dụng là kế toán trung tâm, Thắm đã tự ý gọi thêm lượng thuốc ngoài bảng dự trù của trung tâm để đưa ra ngoài bán, chiếm đoạt số lượng thuốc của 5 công ty dược với tổng trị giá hơn 7,94 tỷ đồng. Thắm đã thanh toán hơn 5,78 tỷ đồng, chưa thanh toán hơn 2,15 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội nhưng vẫn nhiều lần thực hiện. Tuy nhiên, bị cáo đã tự thú, thành khẩn khai báo, đã trả lại số tiền bằng 73% tổng giá trị chiếm đoạt… Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Thắm 13 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tiếp tục bồi thường cho 3 công ty dược hơn 942 triệu đồng.

Hội đồng xét xử cũng tách vấn đề dân sự của 2 công ty dược ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Đồng thời, kiến nghị cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tại các công ty dược trong việc bán thuốc nhiều hơn hợp đồng đã ký với trung tâm, nếu đủ căn cứ thì xử lý theo quy định.

NGUYỄN VŨ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202309/lanh-13-nam-tuvi-tu-y-mua-thuoc-tan-duoc-de-ban-ra-ngoai-0401fed/