Lạng Sơn: Thu nội địa 7 tháng đạt hơn 66% dự toán tỉnh giao

Theo Cục Thuế Lạng Sơn, tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2023 trên địa bàn do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.463 tỷ đồng, đạt 66,5% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 83,4% so cùng kỳ.

Bà Nguyễn Hằng Nga - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, có 10 khoản thu đạt trên 55% dự toán, tuy nhiên, vẫn còn 4 khoản thu đạt dưới 50% dự toán: Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 33,8% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 44,7%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 19,4% so dự toán.

Nguyên nhân giảm thu do ảnh hưởng theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thuế bảo vệ môi trường đạt 39,4% so dự toán.

Công chức Cục Thuế Lạng Sơn tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận "một cửa". Ảnh: Văn Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn, vẫn còn một số hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt còn chậm. Số đã nộp qua thanh tra kiểm tra tỷ lệ thấp dưới 50%; chưa triển khai tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác thanh tra, kiểm tra.

Tổng số nợ thuế chiếm tỷ lệ cao so với tổng thu (20,1%), trong tháng tất cả các đơn vị thu đều có tổng số thuế nợ tăng so với chỉ tiêu nợ Tổng cục Thuế giao; tỷ lệ cưỡng chế nợ thấp (7%)…

Bà Nguyễn Hằng Nga cho hay, còn khó khăn trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh phương tiện vận tải, công tác rà soát tại các phường, xã: số phương tiện kinh doanh không thường xuyên có mặt tại nơi cư trú hoặc có xe nhưng không phải chủ sở hữu nên rất khó khăn trong việc phối hợp cùng địa phương để rà soát, mặt khác không có nguồn kinh phí chi trả cho công việc rà soát của các trưởng thôn, khối phố.

Số phương tiện của doanh nghiệp thường xuyên biến động; qua rà soát có nhiều xe doanh nghiệp thực tế đã bán nhưng vẫn mang tên doanh nghiệp không thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ, dẫn đến sự chênh lệch số liệu so với sở giao thông vận tải cung cấp như thanh lý, bán chuyển nhượng không sang tên, nghỉ hẳn kinh doanh… nên rất khó khăn trong việc rà soát./.

Đức Việt

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/lang-son-thu-noi-dia-7-thang-dat-hon-66-du-toan-tinh-giao-133121.html