Lạng Sơn: Sôi nổi ngày Hội lớn tuổi trẻ biên giới

Sắc đỏ rực hình bóng cờ Tổ quốc được gần 300 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIII mang trên người làm nóng lên không khí trang trọng, sức trẻ tại phiên thứ nhất được tổ chức sáng nay.

Không khí trang trọng ĐH Tỉnh đoàn Lạng Sơn lần thứ XIII. Ảnh: Duy Chiến.

Sáng nay (17/10), phiên thứ Nhất, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIII đã được tổ chức long trọng tại Hội trường Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tham dự có 278 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng chục ngàn ĐVTN trên địa bàn đến từ các Huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Các đại biểu trẻ thảo luận xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào “Tuổi trẻ Lạng Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Thanh niên Lạng Sơn giúp nhau phát triển kinh tế” giai đoạn 2016-2020 đã có sức sống lan tỏa; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và xuất hiện nhiều gương tiên tiến, điển hình; nhiều hộ gia đình trẻ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay 13 dự án vốn 120 với tổng số tiền 1.770 tỷ đồng, giúp 250 thanh niên có việc làm ổn định, phát triển kinh tế.

Tại 4 tổ thảo luận; các đại biểu tiến hành thảo luận góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2017-2022) và Điều lệ Đoàn sửa đổi.

Dâng hương, hoa thành kính nhớ ơn Chủ tịch HCM và đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Trước đó; BTC Đại hội đã đến dâng hương, dâng hoa tượng đài Chủ tịch HCM và tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ ở thành phố Lạng Sơn.

Sản vật địa phương do các bạn trẻ Lạng Sơn sản xuất, chế biến.

Tại Đại hội, các gian trưng bày những sản vật độc đáo của địa phương, trưng bày ảnh giới thiệu về đất và người xứ Lạng Sơn đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/lang-son-soi-noi-ngay-hoi-lon-tuoi-tre-bien-gioi-1198797.tpo