Lạng Sơn: Phát hiện xe chở 90 bình khí không có nguồn gốc, xuất xứ

Lực lượng chức năng phát hiện xe do Lê Nguyên Khánh (25 tuổi) điều khiển chở 90 bình kim loại màu xanh, vàng, dạng khí. Toàn bộ số hàng hóa này không có nhãn hàng hóa, không có thông tin trên vỏ bình.

90 bình khí, nghi là khí cười (N20) bị cơ quan chứng năng tỉnh Lạng Sơn thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 16/7, nguồn tin từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết Đội Quản lý Thị trường số 4 phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Chi Lăng vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn bình khí, nghi là khí cười (N20) trên một chiếc xe bán tải tại thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 15/7, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý (huyện Chi Lăng), Đội Quản lý Thị trường số 4 phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Chi Lăng đã tiến hành kiểm tra xe ôtô bán tải biển kiểm soát 14C-257.65 có dấu hiệu nghi vấn.

Chiếc xe do Lê Nguyên Khánh (25 tuổi, trú ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, đang lưu thông hướng Hà Nội-Lạng Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong xe có chứa 90 bình kim loại màu xanh, vàng, dạng khí, nghi vấn là khí N20; trong đó 80 bình loại 12kg/bình; 10 bình loại 18kg/bình.

Toàn bộ số hàng hóa này không có nhãn hàng hóa, không có thông tin trên vỏ bình, không có căn cứ xác định nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Nguyên Khánh khai nhận đã nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên. Tuy nhiên, Khánh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và các loại giấy tờ có liên quan đến toàn bộ số hàng hóa.

Đội Quản lý Thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn và cơ quan chức năng địa phương đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên cùng chiếc xe ôtô chở hàng để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 21/6 vừa qua, Công an phường Đông Kinh phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đông Kinh) đã phát hiện Ngô Đức Thịnh (37 tuổi, trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đang tiến hành đưa 44 bình khí nén, nghi là khí cười từ thùng xe ôtô biển kiểm soát 88C-202.75 vào kho của căn nhà số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu.

Tiến hành kiểm tra trong kho, lực lượng công an phát hiện, thu giữ thêm 125 bình kim loại chứa khí nén.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Ngô Đức Thịnh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên và khai nhận được thuê tới Sân bay Nội Bài (Hà Nội) nhận hàng chở lên thành phố Lạng Sơn với giá 2 triệu đồng./.

Vũ Văn Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lang-son-phat-hien-xe-cho-90-binh-khi-khong-co-nguon-goc-xuat-xu/875386.vnp