Lạng Sơn đưa công tác đối ngoại biên giới vào chiều sâu

Thời gian qua, BĐBP Lạng Sơn đã có nhiều chủ trương, biện pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân. Từ đó vun đắp thêm quan hệ hữu nghị giữa chính quyền, các lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới; giải quyết tốt các vụ việc liên quan, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới…

Chỉ huy Đồn BP cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Trạm Kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) ký kết Biên bản ghi nhớ về giao lưu công tác chính trị định kỳ. Ảnh: CTV

BĐBP Lạng Sơn quản lý, bảo vệ 231,740km đường biên giới, gồm 474 cột mốc quốc giới, tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Khu vực biên giới gồm 20 xã, một thị trấn, thuộc 5 huyện, với dân số 68 nghìn người, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa sinh sống. Quán triệt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc và chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP Lạng Sơn đã thiết lập cơ chế phối hợp, hợp tác ở các cấp với BĐBP Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống khủng bố, chống xuất nhập cảnh trái phép...

Đại tá Trịnh Quốc Huy, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn cho biết: Với những nỗ lực của BĐBP Lạng Sơn cùng với sự phối hợp của các ngành, các cấp, địa phương và nhân dân, công tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên địa bàn tỉnh đã đem lại những kết quả tích cực. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới được thực hiện chặt chẽ, chính quy hóa, pháp luật hóa theo Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Các đồn biên phòng và các đơn vị bảo vệ biên giới Quân khu Quảng Tây thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến đường biên, mốc giới; thực hiện các cuộc gặp gỡ, hội đàm định kỳ, đột xuất để phối hợp triển khai 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận cấp cao hai bên đã ký kết; luân phiên chủ trì, tổ chức tuần tra biên giới song phương, làm rõ hướng đi của đường biên giới, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới của mỗi bên. Thông qua đó làm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, làm sâu sắc quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tạo thuận lợi trong phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới.

Cùng với các hoạt động tuần tra song phương, hai bên còn thường xuyên trao đổi thư, gặp gỡ trực tiếp để giải quyết các vấn đề phát sinh. Chỉ tính riêng năm 2017, hai bên đã tiến hành 31 lần hội đàm ký các văn bản về hợp tác chấp hành pháp luật giữa hai bên; thực hiện các quy định chung tay kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”, gặp gỡ chúc mừng các ngày lễ, Tết của hai bên… Ngoài ra, hai bên còn gặp gỡ đột xuất tại thực địa 24 lần, trao đổi công tác xuất nhập cảnh, giải quyết các vụ việc vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới…, góp phần giữ vững ổn định đường biên giới và khu vực biên giới.

“Để kịp thời thông báo, trao đổi thông tin về các vụ, việc phát sinh phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trao trả công dân, dẫn độ tội phạm, hai bên đã thiết lập đường dây nóng giữa các đơn vị và thống nhất về cơ chế trao đổi thông tin giữa hai bên.

Đến nay, đã thiết lập đường dây nóng giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với Tổng đội Công an Biên phòng Quảng Tây; giữa Đồn BP cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị với Trạm Hội đàm, Hội ngộ BĐBP Bằng Tường và Trạm Kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Đường dây nóng là các kênh thông tin quan trọng phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, được cả hai bên khai thác, sử dụng có hiệu quả” - Đại tá Trịnh Quốc Huy nhấn mạnh.

Cũng theo Đại tá Trịnh Quốc Huy, ngoài những hoạt động trực tiếp trong công tác đối ngoại biên phòng, BĐBP Lạng Sơn đã tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương có đường biên giới tổ chức hội đàm với cấp tương đương phía Trung Quốc về nội dung triển khai quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực biên giới, cửa khẩu hai bên như đấu nối đường giao thông tại các cửa khẩu; xây dựng các công trình sát biên giới, xây các bờ kè bảo vệ mốc quốc giới, đường tuần tra; tổ chức phát quang đường thông tầm nhìn biên giới; tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên...

Được biết, từ năm 2011 đến nay, BĐBP Lạng Sơn tham mưu cho UBND các huyện biên giới hội đàm, thống nhất với phía Trung Quốc tổ chức cắm 70 cọc bê tông, đánh dấu đường biên giới ở những đoạn biên giới khó nhận biết trên thực địa. Đấu nối đường giao thông tại 9 cặp cửa khẩu, tổ chức xây dựng 39 vị trí kè bảo vệ chân cột mốc, hoàn thành 3 công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ suối tại sông Bình Nghi, suối Nà Căng, suối Na Hình; tiến hành rà soát, vận động nhân dân hai bên di chuyển số mồ mả còn chôn bên kia đường biên giới về bên mình theo như thỏa thuận, tổng số đã di chuyển được 109 ngôi mộ, tổ chức phát đường thông tầm nhìn biên giới được 45 đoạn, trên 100km đường biên giới.

BĐBP Lạng Sơn và lực lượng bảo vệ biên giới Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây thực hiện nghi thức chào cột mốc trước khi tiến hành tuần tra song phương. Ảnh: CTV

Để hoạt động đối ngoại, giao lưu nhân dân đi vào chiều sâu, các đồn BP thuộc BĐBP Lạng Sơn làm tốt công tác tham mưu cho UBND các huyện biên giới rà soát, đánh giá tình hình, gặp gỡ, hội đàm với cấp tương đương phía Trung Quốc thống nhất triển khai việc kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Đến nay, đã tổ chức kết nghĩa được 7 cụm dân cư. Sau khi kết nghĩa, đã tổ chức một số hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm thân nhằm tăng cường củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị bền chặt.

“Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, BĐBP Lạng Sơn đã nỗ lực thực hiện tốt công tác đối ngoại với các đơn vị của lực lượng bảo vệ biên giới Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và được lãnh đạo địa phương hai bên đánh giá cao, trở thành điểm sáng về công tác đối ngoại trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, giữa Quân đội và nhân dân hai nước ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp” - Đại tá Trịnh Quốc Huy nhấn mạnh.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lang-son-dua-cong-tac-doi-ngoai-bien-gioi-vao-chieu-sau/