Lạng Sơn chú trọng phát huy văn hóa diễn xướng Chầu văn

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban Quản lý đền Cửa Đông tổ chức khai mạc Liên hoan diễn xướng Chầu văn tỉnh Lạng Sơn mở rộng năm 2024 trong 02 ngày.

Liên hoan diễn xướng Chầu văn tỉnh Lạng Sơn mở rộng năm 2024 được tổ chức trong 2 ngày 5 và 6/3, với sự tham gia của gần 60 nghệ nhân, thanh đồng đến từ 15 tỉnh, thành phố.

Tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung, nghi lễ diễn xướng chầu văn nói riêng đã tồn tại lâu đời và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử gắn cộng đồng người Việt. Trong diễn xướng chầu văn chứa đựng các giá trị nghệ thuật như: âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật trình diễn, trang phục, vũ đạo… đề cao mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân và giữa cá nhân với cộng đồng.

Bằng cách sử dụng âm nhạc với những lời hát trau chuốt nghiêm trang, hát văn được coi là hình thức thể hiện ước vọng của người dân về cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là một loại hình nghệ thuật có tính nhân văn sâu sắc, hướng con người đến chân - thiện - mỹ.

Tại liên hoan, mỗi nghệ nhân, thanh đồng tham gia diễn xướng 3 giá hầu đồng. Các nghệ nhân đã mang đến những tiết mục hầu đồng, hát chầu văn đặc sắc như: Quan lớn Đệ Tam; cô Sáu sơn trang; quan Tuần Tranh; chúa đệ nhất Tây Thiên; ông Hoàng Bảy; vương cô nhà Trần...

Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Hiện vẫn có những trường hợp biến tướng trong quá trình thực hành diễn xướng chầu văn, đặc biệt là ở trong các giá hầu như phán truyền, hay 1 số hoạt động chưa mang tính chuẩn xác. Chúng tôi cũng đã có những nhắc nhở kịp thời, làm sao đảm bảo cho các hoạt động một cách chuẩn chỉ, chứng minh rằng, đây chính là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại mà UNESCO đã công nhận cho đạo Mẫu Việt Nam của chúng ta”.

Thúy Hồng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/lang-son-chu-trong-phat-huy-van-hoa-dien-xuong-chau-van.html